Ô tô khách giường nằm chạy tuyến Bắc-Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội tại đoạn qua xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế, trên xe có 29 người.

cho 29 nguoi xe khach giuong nam boc chay du doi tren cao toc la son tuy loan
Chỉ trong vòng 20 phút, chiếc xe khách đã cháy trơ khung. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 13/8, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan qua địa phận huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm.

Theo đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, ô tô khách giường nằm mang BKS 11B-003.XX do tài xế Nông Hoàng Luân (SN 1984, quê Cao Bằng) điều khiển, trên xe có 29 người kể cả tài xế và phụ xe, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Khi đi đến vị trí Km30+100 thuộc tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế, xe bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phía đầu, toàn bộ hành khách và nhà xe kịp thoát ra ngoài. Tại địa điểm xảy ra vụ cháy, xe đi qua rừng núi, xa khu vực dân cư.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Công an huyện Nam Đông kịp thời có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ nhưng do đám cháy lan rộng nhanh, giữa rừng có gió mạnh nên chỉ trong 20 phút, ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn ô tô khách.

Theo lực lượng chức năng, chiếc xe gặp nạn xuất phát từ tỉnh Cao Bằng đi tỉnh Đắk Nông. Hiện, 27 hành khách trên xe gặp nạn đã được lực lượng công an giúp đỡ, bố trí phương tiện để chở vào Đắk Nông theo lộ trình. Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng vụ chảy xảy ra do chập điện.

Lực lượng chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan dài hơn 70km, được khai thác, sử dụng từ tháng 4/2022. Giai đoạn đầu, tuyến đường có hai làn xe với mặt cắt ngang 12m, bề rộng nền 23m; các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 23m, tốc độ cho phép 60-80 km/h.

Thạch Lam