Theo yêu cầu của UBND tỉnh Tuyên Quang, trước 16h ngày 5/12, UBND huyện Sơn Dương cần có báo cáo về vụ việc cô giáo bị nhiều học sinh nhốt trong lớp, ném dép vào người. Động thái trên diễn ra sau khi các video về vụ việc đang lan truyền rộng trên mạng xã hội. 

co giao bi hoc sinh nhot trong lop bi nem dep va cam dep danh tra 1
Học trò, cả nam và nữ, dồn ép cô giáo vào góc lớp, khiêu khích khi ném đồ, chửi bới… (Ảnh chụp màn hình video/Facebook)

Kể từ tối 4/12, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một giáo viên bị nhóm học sinh nhốt trong lớp học, bị dồn vào góc lớp, bị ném dép, bị văng tục, còn nữ giáo viên im lặng, cầm điện thoại quay lại cảnh bị xúc phạm. Trong một video khác, nữ giáo viên trên cầm dép đuổi đánh học sinh.

Ngày 5/12, báo Tuyên Quang cho hay Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Sơn Dương đã xác nhận vụ việc trên xảy ra tại trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương).

Hiện UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung video đăng tải trên trang mạng xã hội ngày 4/12 nói trên. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sơn Dương chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ nội dung phản ánh trên trang mạng xã hội, thời hạn báo cáo lên cơ quan này là trước 16h ngày 5/12.

Trong video dài gần 2 phút được chia sẻ trên mạng xã hội, một cô giáo bị nhốt trong lớp, bị hơn chục học sinh dồn vào góc, liên tục chửi bới, ném dép, khiêu khích. Đôi lúc, những em này cầm gậy và quạt, chỉ vào mặt, tìm cách giật điện thoại cô giáo cầm trên tay. Cô giáo không phản kháng, cầm điện thoại quay lại sự việc trước mắt.

Trong một video khác, khung cảnh lớp học vô cùng hỗn loạn. Cô giáo nhặt những chiếc dép bị ném vào người đuổi đánh trả lại học sinh. Học sinh cả nam lẫn nữ vừa chạy vừa hò reo. Trong khung cảnh hỗn loạn, một học sinh bị đuổi đánh cầm ghế ném vào người cô giáo. Cuối video, học sinh chạy ra ngoài và chốt cửa lại, nhốt cô giáo và hai bạn khác trong lớp.

Vnexpress sáng 5/12 dẫn thông tin từ ông Bùi Xuân Lượng, Chủ tịch xã Văn Phú (huyện Sơn Dương) cho hay Trường THCS Văn Phú xác nhận vụ việc xảy ra tại trường vào tuần trước. Giáo viên dạy Âm nhạc bị nhiều học sinh lớp 7C khóa cửa, nhốt trong lớp, rồi chửi bới và ném đồ vào người.

Từ báo cáo của trường, ông Lượng cho biết “chuyện xuất phát từ hai phía”, khi giáo viên này nhiều lần có phát ngôn không chuẩn mực với học sinh khiến học sinh có thái độ không tôn trọng.

Trên Facebook “Đỗ Cao Cường”, sau 16 tiếng đăng tải, video học sinh dồn giáo viên vào góc tường, ném đồ, khiêu khích hiện nhận gần 700 lượt chia sẻ. Đa số ý kiến liên hệ sự việc với thành quả của cải cách giáo dục đã và đang được tiến hành nhiều năm qua.

Nguyễn Sơn