Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng hầu hết những người tử vong vì COVID-19 đều ra đi trong sự đau đớn, xa cách người thân và không được mai táng chu toàn. Ông đề nghị tổ chức một ngày quốc tang cho những người đã mất.

nguyen anh tri
Đại biểu Nguyễn Anh Trí. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại phiên thảo luận tình hình kinh tế – xã hội Quốc hội chiều 8/11, GS.TS Nguyễn Anh Trí (đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội) cho hay với con số 22.000 người chết vì dịch COVID-19 là “mất mát hết sức to lớn. Đây là lần tổn thất về tính mạng con người nhiều nhất ở nước ta”.

“Tôi đề nghị Quốc hội tổ chức một ngày quốc tang cho những người đã mất vì dịch COVID-19”, ông Trí nói.

“Hầu hết người đã mất trong đại dịch ra đi trong sự đau đớn, xa cách người thân và vì dịch bệnh nên không được mai táng chu toàn. Dành cho họ ngày quốc tang là rất nhân văn, rất nhân nghĩa, nhân ái đúng với đạo nghĩa của con người Việt Nam”, theo ông Trí.

Cũng nói về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) cho rằng hậu quả dịch bệnh để lại hết sức nặng nề. Ông đề nghị Quốc hội, Chính phủ lấy ngày 27/4 tưởng niệm những người tử vong vì COVID-19. Ông lý giải chọn ngày này vì đây là mốc tính đợt dịch thứ 4 bùng phát.

Hiện đề xuất của đại biểu Nguyễn Anh Trí đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Minh Long

Xem thêm:

ĐB Phạm Khánh Phong Lan: ‘Cần nhìn lại năng lực điều trị, bởi chỉ một cơn dịch qua thôi là tan tác hết’