Để hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo, 2 Phó Giám đốc và 1 đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm 81-03D đã nhận tiền hối lộ của nhiều người.

gia lai hai pgd va dang kiem vien thuoc trung tam dang kiem 81 03d bi khoi to
Ông Vũ Văn Tiên (áo khoác đen thứ 3 từ trái qua), Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-03D nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: gialai.gov.vn)

Ngày 10/7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 Phó Giám đốc và 1 đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm 81-03D (thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai) cùng một người khác về hành vi “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”.

Các nghi phạm gồm: Vũ Văn Tiên (SN 1992, trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) – Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81-03D; Đỗ Văn Xuân (SN 1981, trú phường Chi Lăng, TP. Pleiku) – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-03D; Phan Văn Hùng (SN 1980, trú phường Tân An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) – nguyên đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm 81-03D.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Phước (SN 1990, trú tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai) làm nghề mua bán xe ô tô.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, từ năm 2021 – 2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, Vũ Văn Tiên, Đỗ Văn Xuân và Phan Văn Hùng đã nhận tiền của Nguyễn Ngọc Phước và nhiều cá nhân nhằm hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo trái quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Thạch Lam