Muốn được vào vườn của các hộ dân để mua sầu riêng, phải đưa cho nhóm của Võ Minh Duy số tiền tương đương 1.000 đồng/kg, nếu không, các thương lái sẽ bị đe dọa, gây khó khăn, không mua được sầu riêng.

gia lai nhom nguoi doi tien bao ke cac thuong lai den thu mua sau rieng2
Công an huyện Mang Yang bắt giữ bị can Võ Minh Duy khi đang nhận 20 triệu đồng của một thương lái ở Đắk Lắk. (Ảnh: Công an huyện Mang Yang/Facebook)

Ngày 3/9, tin từ Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Minh Duy (SN 1980, trú thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Mang Yang phát hiện một số nhóm người tại xã Đak Djrăng có biểu hiện chèn ép, đe dọa các thương lái từ nơi khác đến xã mua sầu riêng.

Các thương lái muốn được vào vườn của các hộ dân để mua sầu riêng, phải đưa cho nhóm này số tiền tương đương 1.000 đồng/kg. Nhóm này sẽ đe dọa, gây khó khăn khiến các thương lái từ nơi khác đến địa phương không mua được sầu riêng nếu không đồng ý theo điều kiện của họ.

Sau khi điều tra, xác minh, ngày 24/8, tại một quán cà phê thuộc xã Tân Bình (huyện Đăk Đoa), Cảnh sát hình sự Công an huyện Mang Yang phối hợp với Công an huyện Đak Đoa bắt quả tang Võ Minh Duy khi đang nhận 20 triệu đồng từ thương lái ở Đắk Lắk đến thu mua sầu riêng tại huyện.

Hành vi đòi tiền bảo kê từ các thương lái thu mua sầu riêng của Võ Minh Duy gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Ngọc Mai