Lợi dụng khoảng thời gian được thăm nom trẻ, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đã vào phòng chăm sóc sau sinh của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đo nhiệt độ cho các trẻ rồi bế một bé ra khỏi phòng.

gia lam y ta de bat coc tre so sinh tai benh vien huyen chuong my
Bệnh viện Đa khoa Huyện Chương Mỹ – nơi xảy ra sự việc bắt cóc trẻ sơ sinh vào tối 19/8. (Ảnh: Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Chương Mỹ/Facebook)

Ngày 20/8, Công an huyện Chương Mỹ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, ngụ xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 153 Bộ luật hình sự 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Theo thông tin ban đầu, khoản 20h ngày 19/8, Tuyến hóa trang giả làm nhân viên y tế, đến Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, để bắt cóc trẻ sơ sinh.

Theo lời kể của y tá bệnh viện, nhân thời gian được thăm nom trẻ, người phụ nữ trên đã mặc áo blouse trắng, vào phòng chăm sóc sau sinh rồi đi đo nhiệt độ cho các trẻ ở trong phòng. Sau khi “lựa chọn” được một trẻ, người này nói với bà của cháu bé là bé bị vàng da, cần đi nằm ở phòng khác để theo dõi rồi bế bé ra khỏi phòng.

Trẻ sơ sinh bị bế đi là con của sản phụ chị N.T.H. (SN 1983, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ), vừa sinh mổ.

Khi người phụ nữ giả danh bế bé từ tầng 2 lên tầng 3, có bà nội bé đi theo sau, như vô tình bắt gặp bác sĩ Phó Khoa Sản, người trực tiếp mổ đẻ cho sản phụ H.

Bác sĩ phát hiện người này mặc đồ y tá nhưng lạ mặt, áo không có logo, không đeo thẻ nhân viên theo quy định nên giữ lại hỏi đưa trẻ đi đâu. Người phụ nữ bỏ trẻ lại, tìm cách bỏ trốn. Các nhân viên y tế tri hô, bảo vệ kịp bắt giữ được người này trong khuôn viên bệnh viện và bàn giao cho công an.

gia lam y ta de bat coc tre so sinh tai benh vien huyen chuong my 1
Trang phục của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ với logo, thẻ tên. (Ảnh: Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Chương Mỹ/Facebook)

Hiện, sức khỏe của bé sơ sinh và mẹ đã ổn định. Do sản phụ sinh mổ nên tiếp tục nằm tại bệnh viện để theo dõi.

Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Người bắt cóc trẻ sơ sinh đối diện với các khung hình phạt nào?

Theo quy định tại Điều 153 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” có khung hình phạt từ 3 năm đến 15 năm tùy tính chất mức độ.

Người phạm tội nếu dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 năm; nếu phạm tội có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; Phạm tội 2 lần trở lên; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% – thì bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân chết; Tái phạm nguy hiểm – thì bị phạt tù từ 10 đến 15 năm.

Ngoài ra, về hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Sơn Nguyên