Trong tháng 8/2022, các tỉnh thành phải hoàn tất việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động trong gói 6.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân vẫn “nhỏ giọt” khi quá 3 ngày so với thời hạn cũ, tiến độ giải ngân mới chỉ đạt 16,58% toàn gói.

nha tro cong nhan
Một xóm trọ tại hẻm 20 đường Tây Lân, quận Bình Tân, TP.HCM từng đặt bảng cầu cứu vì không còn gì để ăn, hồi tháng 9/2021, thời điểm TP phong tỏa. (Ảnh minh họa: Phong Bụi/Facebook)

Theo cập nhật từ Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), tính đến 15h ngày 18/8, cả nước đã có 1.587.543 lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà với kinh phí hơn 1.094 tỷ đồng, đạt 16,58% so với dự kiến.

Cụ thể, có 60/63 tỉnh, thành phố cần hoàn thành việc giải ngân gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng, trừ 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng không có đối tượng thụ hưởng.

Tổng cộng, các UBND cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ từ 91.179 doanh nghiệp với 3.988.560 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.837 tỷ đồng.

Trong đó, có 45.798 doanh nghiệp/ 2.860.384 lao động được thẩm định hồ sơ, có quyết định phê duyệt danh sách; tổng số tiền hỗ trợ là hơn 1.962 tỷ đồng.

Số tiền thực giải ngân hiện chỉ đạt hơn 1.094 tỷ đồng, dành cho 25.923 doanh nghiệp/ 1.587.543 lao động được giải ngân. Con số trên chỉ đạt 16,58% so với tổng nguồn kinh phí 6.600 tỷ đồng.

Mức thụ hưởng của người lao động là 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng) đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (nhóm 1); 1 triệu đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng) đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động (nhóm 2).

Xét theo đối tượng thụ hưởng, với nhóm 1, tổng cộng các UBND cấp huyện đã tiếp nhận được từ 72.834 doanh nghiệp/ 3.712.386 lao động, tổng tiền chờ duyệt là hơn 2.501 tỷ đồng. Tuy nhiên, số hồ sơ được phê duyệt chỉ là 36.578 doanh nghiệp/ 2.683.949 lao động, kinh phí hơn 1.758,5 tỷ đồng, chiếm 70,3% kinh phí đề nghị. Số tiền đã giải ngân chỉ đạt hơn 1.002 tỷ đồng cho 21.421 doanh nghiệp/ 1.512.220 lao động.

Với nhóm 2, có tổng cộng hồ sơ của 18.345 doanh nghiệp/ 276.174 lao động được các UBND cấp huyện tiếp nhận, tổng tiền chờ duyệt là hơn 336,22 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ danh sách của 9.220 doanh nghiệp/ 176.435 lao động được phê duyệt, với số tiền hỗ trợ hơn 203,5 tỷ đồng, tương đương 60,53 % kinh phí đề nghị đề nghị. Số tiền giải ngân trên thực tế chỉ hơn 92 tỷ đồng cho 4.502 doanh nghiệp/ 75.323 lao động.

Một tuần trước, tại Hội nghị trực tuyến đôn đốc chi trả gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động diễn ra vào ngày 12/8, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp, người lao động khẩn trương nộp hồ sơ theo đúng quy định trước ngày 15/8, và chậm nhất đến 30/8/2022, tất cả các địa phương phải hoàn thành việc giải ngân gói hỗ trợ.

Tại thời điểm trên, chỉ có trên 1 triệu lao động đã nhận 728 tỷ đồng tiền hỗ trợ, tỷ lệ giải ngân là 11,23%; trong khi có tổng cộng hơn 2,8 triệu lao động tại hơn 56.300 doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 1.883 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, chỉ sau 3 ngày bị Cục Việc làm nêu tên là “địa phương duy nhất chưa chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động”, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên ngày 17/8 công bố đã trả xong cho tổng cộng cho 142 lượt lao động thuê nhà với tổng số tiền 231,5 triệu đồng, tuyên bố Sở không còn nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ nào.

Nguyễn Minh