Nắng hạn kéo dài cùng việc vận hành tưới tiêu liên tục khiến hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) với sức chứa 345 triệu m3 nay chỉ còn 45 triệu m3.

ho ke go can tro day
Hồ Kẻ Gỗ cạn trơ đáy. (Ảnh: vtc.vn)

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng từ năm 1976 với sức chứa 345 triệu m3 nước. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm của Hà Tĩnh, phục vụ tưới tiêu cho hơn 13.000 ha/vụ của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh.

Do hạn hán kéo dài, nhiều tháng qua khiến mực nước trong hồ thủy lợi này bị ảnh hưởng nặng nề. Mực nước xuống thấp khiến nhiều vị trí trên lòng hồ cạn trơ đáy; nhiều loài cá chết.

Theo thông tin từ Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên, nhà máy này có công suất thiết kế 5.200m3/ngày đêm, vận hành cấp nước sạch cho 5.700 hộ dân ở 4 xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh.

Hiện đang vào mùa nắng hạn mực nước thô nhà máy lấy từ hồ Kẻ Gỗ đã cạn không thể vận hành cung cấp nước đầy đủ cho người dân liên tục.

Trước tình hình đó, nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên thông báo điều tiết cấp nước theo 4 khu vực vào các khung giờ khác nhau từ ngày 15/8 đến ngày 23/8 để người dân chủ động lấy nước dự trữ tránh tình trạng không có nước sạch dùng vào một số ngày “cắt” nước.

Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Cty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (đơn vị quản lý, vận hành, khai thác hồ Kẻ Gỗ), cho biết mực nước tại hồ hiện chỉ ở mức hơn 45 triệu/345 triệu m3, tức chỉ gần 1/8 tổng mực nước theo thiết kế. Mực nước của hồ chứa đã xuống rất thấp so với mức kỷ lục cùng thời điểm năm 2016 (14 triệu/345 triệu m3).

Với mực nước hiện nay, hồ Kẻ Gỗ chỉ còn phục vụ hoạt động tưới tiêu được một thời gian ngắn của vụ Hè Thu. Mức vận hành cũng chỉ đạt 10m3/giây và buộc phải dừng tưới tiêu để chờ mưa. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên là do hạn hán kéo dài, lượng mưa rất thấp từ đầu năm.

Theo ông Cường, nếu tháng 10 và 11, lượng mưa không được bổ sung để tăng dung tích nguồn nước thì hồ Kẻ Gỗ sẽ thiếu nước trầm trọng, khó đáp ứng nhu cầu nước tưới cho vùng hạ du.

Theo số liệu từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT), nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở hơn 50% số hồ đập tại tỉnh giảm mạnh, đe dọa đến nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp như hồ Kẻ Gỗ 45 triệu/345 triệu m3, hồ Sông Rác 16,7 triệu/124 triệu m3, hồ Ngàn Trươi 246 triệu/775 triệu m3….

Ngành chuyên môn nhận định nếu tình trạng này kéo dài, tới đây, một số công trình sẽ bị… tê liệt do cạn nguồn nước.

Minh Long