Hiện trường hai bé trai bị điện giật tử vong xảy ra tại khu vực thi công đường vành đai 2, nối Phạm Văn Đồng với Gò Dưa thuộc phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM).

hai bé trai bị điện giật tử vong
Hiện trường hai bé trai bị giật tử vong thuộc khu vực thi công đường vành đai 2. (Ảnh: FB)

Tối ngày 20/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hai bé trai bị điện giật tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, trong khi một nhóm gồm 5 bé đang chơi tại bãi đất thuộc khu vực thi công đường vành đai 2, nối Phạm Văn Đồng với Gò Dưa thuộc phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM), bé trai Lê Minh Châu (10 tuổi, quê Bình Thuận) bất ngờ bị điện giật.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, hai bé khác trong nhóm chạy tới giúp cũng bị điện giật. Một bé đã chạy về báo với người thân. Còn một bé gái hoảng sợ ngồi khóc.

Khi người nhà đến thì phát hiện bé Lê Minh Châu đã tử vong, 2 bé còn lại được chuyển đi cấp cứu. Bé trai Trương Đặng Văn Bình (10 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đã tử vong tại bệnh viện sau đó.

Sự việc xảy ra, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt kiểm tra hiện trường.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Chủ tịch UBND phường Tam Phú cho biết bước đầu xác định nguyên nhân là rò rỉ điện tại khu vực công trình thi công.

Còn phía lãnh đạo Công ty Điện lực Thủ Đức (Tổng công ty Điện lực TP.HCM) thông tin nguồn điện gây tai nạn là do đơn vị thi công kéo điện, bị rò rỉ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phạm Toàn

Xem thêm: