Sau khi đột ngột bị mất ý thức, co giật, nôn, sùi bọt mép, hôn mê, hai cháu bé 4 tuổi và 10 tuổi tại Thanh Hóa đang phải thở máy, lọc máu, vẫn trong tình trạng nguy kịch. Nghi vấn đang xoay quanh việc ăn bim bim khoai tây, mì cay mua ở quán tạp hóa, dù theo nguồn thông tin hiện tại có 4 trẻ cùng ăn. 

hai chau be nguy kich sau khi an bim bim mi cay dang giam dinh doc chat
Bệnh nhi Đ.Tr.C, đang trong tình trạng hôn mê phải thở máy, được lọc máu từ chiều 16/1. (Ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn)

Báo Sức Khỏe và Đời Sống (cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế) cho hay theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vào sáng 17/1, hai cháu C.V.Th. và Đ.Tr.C. (anh em họ, cùng ở thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), được điều trị theo phác đồ xử trí ngộ độc cấp. Các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày loại bỏ độc chất, uống than hoạt tính để hạn chế hấp thu, truyền dịch thải độc, hồi sức tích cực (thở máy, trợ tim, cấp cứu ngừng tim và rối loạn nhịp tim).

Hiện bệnh nhi C.V.Th. (SN 2014) đang trong tình trạng hôn mê phải thở máy, suy thận, lọc máu liên tục, hồi sức tích cực, điều chỉnh rối loạn nhịp tim. Bệnh nhi Đ.Tr.C. (SN 2020) vẫn trong tình trạng hôn mê phải thở máy, được lọc máu từ chiều 16/1.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn với tuyến trên thống nhất phác đồ điều trị, hội chẩn với các chuyên khoa phối hợp thực hiện. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã gửi bệnh phẩm đi giám định độc chất tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai.

“Hiện tại nhịp tim của hai bệnh nhân tạm thời đã ổn, không còn rối loạn nhịp nặng nhưng cả hai vẫn đang còn trong tình trạng nguy kịch”, một lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết.

Cùng trong sáng 17/1, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho hay công an đang tiến hành điều tra vụ việc. “Chúng tôi đang theo sát vụ việc để làm rõ có phải thực phẩm các nạn nhân ăn là nguyên nhân gây tình trạng co giật, nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng hay không”, ông Hải nói.

hai chau be nguy kich sau khi an bim bim mi cay dang giam dinh doc chat 0
Bác sĩ đang hồi sức tim phổi cho bệnh nhi C.V.Th. Hiện bệnh khi hôn mê phải thở máy, suy thận, lọc máu liên tục. (Ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn)

Theo tin trước đó từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khoảng hơn 20h ngày 14/1, hai bệnh nhi C.V.Th. và Đ.Tr.C được chuyển tuyến cấp cứu trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái, thở yếu, thở ức chế, tăng trương lực cơ toàn thân, nhịp tim rối loạn, huyết áp hạ và dao động.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán cả 2 bệnh nhi bị hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng và tiến hành theo dõi ngộ độc không rõ loại.

Người thân kể 2 cháu mua một gói bim bim khoai tây và mì cay (hiệu Vòi Rồng) để ăn (không chứng kiến). Sau khoảng gần một tiếng, hai cháu đột ngột mất ý thức, co giật, nôn, sùi bọt mép, lịm đi, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân. Do tình trạng rất nặng, hai bệnh nhi được các bác sĩ sơ cứu và tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND xã Xuân Sinh, khoảng 16h ngày 14/1, có 4 cháu ở cùng thôn Bích Phương mua một gói bim bim khoai tây và một gói mì cay ở quán tạp hóa trong thôn rồi chia nhau ăn. Đến khoảng 17h cùng ngày, 2 cháu C.V.Th. và Đ.Tr.C. lên cơn co giật, người lịm dần, được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nguyễn Sơn