Người phụ nữ mang thai 7 tháng ở Hải Phòng, qua thăm chồng (làm nghề đánh bắt thủy sản) và ở lại trên thuyền. Đến khoảng 22h bỗng nhiên mất tích, anh chồng vội báo cơ quan chức năng đến hiện trường tìm kiếm.

nguoi phu nu mang thai 7 thang duoc cuu
Người phụ nữ mang thai 7 tháng bị rơi xuống sông. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Ngày 19/6, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho hay Trạm Cảnh sát giao thông Bạch Đằng, thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an Hải Phòng vừa cứu được một phụ nữ mang thai 7 tháng bị rơi xuống sông.

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 15/6, Trạm Cảnh sát giao thông Bạch Đằng (thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an Hải Phòng) nhận tin báo tại khu vực cầu Đá Bạc (đoạn thuộc xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) có người bị ngã xuống sông mất tích, lực lượng chức năng đã cử tổ công tác đến hiện trường.

Tại hiện trường, chồng của người phụ nữ, làm nghề đánh bắt thủy sản và hót vét than trên sông cho biết vợ anh là chị N.T.T.T. (SN 1997, tạm trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) qua thăm chồng và ở lại trên thuyền nhưng đến 22h bỗng nhiên mất tích. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ anh này đang mang thai 7 tháng.

Nhận thấy tại nơi xảy ra tai nạn nước chảy xiết, khu vực tìm kiếm rộng lớn, Trạm Cảnh sát giao thông Bạch Đằng đã tăng cường thêm lực lượng, phối hợp cùng gia đình chia ra hai mũi tìm kiếm.

Đến 0h10 ngày 16/6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chị T. đang cố bám vào cọc dưới sông tại khu vực thi công cầu Rừng.

Sau khi vớt được chị T. lên thuyền, lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình đưa chị T. đến Trung tâm y tế thành phố Uông Bí cấp cứu.

Hiện sức khỏe chị N.T.T.T cùng thai nhi đã ổn định.

Thạch Lam