Tời thép lên tầng 3 của căn nhà đang xây dựng, không may cây sắt chạm vào đường dây điện 110kv, 3 thợ xây bị điện giật.

hai phong toi sat len tang 3 cham phai duong day dien 3 tho xay bi dien giat
Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 31/7, thông tin từ UBND xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) cho hay tại đại phương vừa xảy ra vụ tai nạn lao động do điện giật trong lúc đang xây dựng khiến 3 người thương vong.

Trước đó, tại nhà của gia đình ông Đoàn Ngọc Thăng ở thôn Bấc 2, xã Thủy Đường, nhóm thợ xây dựng có 3 người gồm các ông: Đinh Khắc Trọng (SN 1967), Vũ Văn Toàn (SN 1970, cùng trú xã Hoa Động) và Đoàn Văn Toản (SN 1980, trú xã Thủy Sơn, cùng trú huyện Thủy Nguyên) đang làm việc. Chủ thầu là ông Đoàn Ngọc Sơn (SN 1966).

Vào khoảng gần 8h cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Sơn trực tiếp lái máy tời đưa sắt thép lên khu vực tầng 3 của căn nhà để ghép cốp pha của công trình thì bất ngờ cây sắt vướng vào đường dây điện 110kv chạy ngang trước cửa nhà.

Sự việc đúng lúc khi 3 người thợ là ông Trọng, ông Toàn và ông Toản đang dùng tay đón một đầu sắt thép nên bị điện giật.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC-CHCN Công an huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu điện lực tạm thời ngắt điện toàn bộ khu vực thôn Bấc 2, sử dụng xe thang chuyên dụng đưa các nạn nhân từ mái tầng 3 xuống.

Nhân viên trạm y tế cũng có mặt tại hiện trường để sơ cứu các nạn nhân trước khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định ông Đinh Khắc Trọng đã tử vong tại hiện trường. Ông Toản và ông Toàn bị thương ở vùng mặt, tay. Trong đó, ông Đoàn Văn Toản đã được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Trung ương do bị điện phóng gây bỏng nặng, ông Vũ Văn Toàn bị bỏng ở thể nhẹ hơn, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Trước khi xảy ra tai nạn, tại khu vực này đang có mưa lớn. Ngôi nhà đang xây dựng nằm cách đường điện 110kV chừng 5m. Ngành điện lực đã tạm cắt điện tại thôn Bấc 2.

Công an địa phương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Thạch Lam