Bị cho là đánh bắt lậu tại vùng biển Bắc Natuna, một tàu cá mang cờ hiệu Việt Nam bị Hải quân Indonesia bắt giữ.

hai quan indonesia bat tau ca viet nam tai vung bien bac natuna
Truyền thông Indonesia đưa tin việc hải quân nước này bắt giữ tàu cá Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình/en.antaranews.com/news)

Jakarta Tribune News đưa tin dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia hôm 13/8 về việc bắt giữ một tàu cá Việt Nam.

Theo đó, chiếc tàu bị bắt mang số hiệu BD 97178TS, khi bị phát hiện trong vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Indonesia tại biển Bắc Natuna, chiếu tàu tắt thiết bị nhận dạng tự động AIS.

Lực lượng chức năng Indonesia cho biết trên tàu BD 97178TS có 12 người và 5 tấn cá. Chiếc tàu bị đưa về Batam để điều tra thêm.

Tàu cá Việt Nam sẽ được bàn giao cho Tổng cục Giám sát Nguồn lợi Thủy sản và Biển Indonesia (PSDKP) thuộc Bộ Các vấn đề Biển và Ngư nghiệp Indonesia (KKP) ở Batam.

Đây là vụ bắt giữ tàu cá Việt Nam mới nhất do phía Indonesia tiến hành trong vùng biển chủ quyền của nước này.

Ngoài Indonesia, Malaysia cũng tiến hành bắt giữ tàu cá của nước khác, trong đó có Việt Nam, bị cho là vi phạm vùng biển chủ quyền của Malaysia.

Vào tháng bảy vừa qua, Malaysia cho biết khi bắt giữ một tàu cá Việt Nam, ngư dân trên tàu chống trả khiến một viên chức thi hành công vụ Malaysia bị thương nặng. Phía Malaysia đã bắn trả khiến 4 ngư dân trên tàu cá Việt Nam bị thương.

Việc bị cho vi phạm vùng biển nước ngoài là một trong những lý do khiến Ủy ban Châu Âu (EC) áp thẻ vàng đánh bắt hải sản trái phép, không báo cáo, và không được quản lý (IUU) đối với Việt Nam từ năm 2017.

Dự kiến, vào tháng 10 tới, EC sẽ cử đoàn thanh tra lần thứ tư đến Việt Nam để xem xét việc thực hiện những khuyến nghị về IUU đối với ngành hải sản Việt Nam.

Ngày 14/8, Báo Nhân Dân cũng đăng bài phỏng vấn Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Phùng Đức Tiến. Ông này khẳng định việc gỡ thẻ vàng EC là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, cấp bách hiện nay.

Khánh Vy