Sau khi hiếp dâm người chưa đủ 13 tuổi, thầy giáo và người đàn ông hàng xóm cho em này 20.000 – 30.000 đồng và dặn không kể với ai.

dam o tre em
Hiếp dâm người chưa đủ 13 tuổi, thầy giáo và người đàn ông 68 tuổi bị phạt tù. (Ảnh minh họa: Vasileios Karafillidis/shutterstock)

Ngày 19/7, TAND huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Minh Tâm (SN 1971, giáo viên Trường tiểu học Thụ Lộc, huyện Lộc Hà) và bị cáo Phan Văn Đàm (SN 1955, cùng ngụ xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) cùng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015.

Cáo trạng thể hiện trước đó, bị cáo Tâm từng là giáo viên chủ nhiệm của em Y. (sinh ngày 16/10/2010, ngụ  xã Phù Lưu) năm học 2020 – 2021 khi em này còn đang học tiểu học. Nay em Y. đã 13 tuổi đang học lớp 7  của một trường THCS ở huyện Lộc Hà. Do quen biết nên thầy Tâm và em Y. thỉnh thoảng có nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại.

Trưa ngày 22/2, bị cáo Tâm nhắn tin rủ Y. tới nhà của mình ở thôn Thanh Mỹ (xã Phù Lưu) chơi. Khoảng 13h cùng ngày, em Y. đi xe đạp điện đến.

Lúc đầu, bị cáo Tâm và em Y. ngồi ở phòng khách nói chuyện, Tâm có ôm hôn Y. và nảy sinh ý định quan hệ nên rủ Y. vào phòng ngủ của mình rồi có hành vi giao cấu với em này. Sau đó, Tâm cho Y. 20.000 đồng và dặn không được nói với ai.

Vào khoảng 12h30 ngày 28/2, em Y. sang nhà bị cáo Phan Văn Đàm (là người cùng xóm) chơi thì thấy ông Đàm đang nằm trong phòng nên chạy vào, leo lên giường cùng nằm chơi. Được một lúc thì bị cáo Đàm đã lợi dụng, thực hiện hành vi giao cấu với em Y. và cho em này 30.000 đồng.

Thời điểm cả 2 bị cáo Tâm và Đàm quan hệ với em Y. là lúc em này chưa đủ 13 tuổi.

Ngày 3/3, em Y. đến Công an huyện Lộc Hà trình báo sự việc. Biết sự việc bị phát hiện, 2 bị cáo Đặng Minh Tâm và Phan Văn Đàm đã đến Công an huyện Lộc Hà đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, bị cáo Đàm là cán bộ hưu trí. Còn bị cáo Tâm là giáo viên chủ nhiệm lớp 5 Trường Tiểu học Thụ Lộc, xã Phù Lưu, đã làm việc trong ngành giáo dục hàng chục năm.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Minh Tâm 7 năm tù, bị cáo Phan Văn Đàm bị phạt 7 năm 6 tháng tù cùng về tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thạch Lam