Nhận của ông G. 30 triệu đồng để giải quyết thủ tục hồ sơ đất nhưng ông Dương (cán bộ địa chính xã) vẫn không thực hiện đúng cam kết nên ông G. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

bat can bo dia chinh hoa binh
Trụ sở UBND xã An Bình nơi xảy ra vụ việc “nhận hối lộ” của công chức địa chính xã Bùi Thanh Dương. (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Bùi Thanh Dương (SN 1987, trú tại khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy) – công chức địa chính xã An Bình, huyện Lạc Thủy để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trước đó, vào ngày 16/3, ông B.Đ.G. (SN 1980, trú thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy) đi làm thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND xã An Bình. Khi đến đây, ông G. đã gặp ông Bùi Thanh Dương và đề nghị làm các thủ tục.

Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho ông G, ông Dương đã gây nhiều khó khăn, phiền hà. Do vậy, để việc đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giải quyết thuận lợi, ông G. đã đưa cho ông Dương 10 triệu đồng để mọi thủ tục được tiến hành nhanh chóng.

Đến chiều cùng ngày, vào khoảng 17h30, ông G. tiếp tục chuyển vào tài khoản của ông Dương thêm 20 triệu đồng nữa.

Sau đó, ông Dương đã không thực hiện đúng theo cam kết sau khi đã nhận của ông G. 30 triệu đồng nên ông G. tố cáo sự việc đến Công an huyện Lạc Thủy.

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Lạc Thủy đã xác minh, điều tra vụ việc và đã bắt giữ ông Dương.

Cơ quan công an hiện đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nghi phạm Dương theo quy định.

Thạch Lam