Tại hiện trường có hơn 200 cây rừng tự nhiên ở tỉnh Ninh Thuận bị khoan lỗ, đổ hóa chất, hủy hoại cây, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện một số vỏ chai thuốc phát quang trừ cỏ nhãn hiệu Trâu Đen.

hon 200 cay rung tu nhien o ninh thuan bi dau doc bang hoa chat
Lực lượng bảo vệ rừng đổ nước, xịt nước vào các lỗ khoan nhằm giảm tác động của hóa chất (Ảnh: Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận/dẫn qua vov.vn)

Ngày 20/9, đoàn liên ngành tỉnh Ninh Thuận đã đi kiểm tra vụ việc hơn 200 cây rừng tự nhiên tại tiểu khu 70, khu vực lòng hồ Sông Sắt, xã Phước Đại, huyện Bác Ái bị người xấu khoan lỗ, đổ hóa chất đầu độc.

Trước đó,  BQL RPH đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu phát hiện khu rừng thuộc lâm phần quản lý tại xã Phước Đại có dấu hiệu bị đầu độc, nhiều cây rừng bị người xấu phá hoại.

Rà soát, lực lượng chức năng phát hiện hơn 200 cây rừng (đường kính 10-20 cm) chủ yếu là cây Thành ngạnh, Cà nhí, Cứt mọt, Cóc rừng, Mà ma, Sắn ổi, Cà gằng, Căm xe…bị khoan lỗ và đổ hóa chất vào.

Trong đó, có 7 cây đã bị khô lá, có hiện tượng chết khô, một số cây chết một phần. Có cây bị khoan từ 2 đến 3 lỗ, với độ sâu khoảng 10cm.

Tại hiện trường, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện một số vỏ chai thuốc phát quang trừ cỏ nhãn hiệu Trâu Đen.

Những cây rừng còn lại đã được nhân viên BQL RPH đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu nỗ lực giải cứu bằng biện pháp xịt nước sạch trực tiếp vào những lỗ khoan trên thân cây đã bị bơm thuốc độc để tẩy rửa hóa chất, đồng thời lập hồ sơ ghi nhận hiện trạng vụ việc chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Bác Ái xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận nhận định đây là phương thức hủy hoại cây rừng tự nhiên mới, tình trạng này chưa từng xảy ra tại địa phương.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký Văn bản giao Công an tỉnh Ninh Thuận và UBND huyện Bác Ái, Hạt kiểm lâm huyện Bác Ái, BQL RPH đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu nhanh chóng điều tra, xác minh nghi can đầu độc cây rừng tự nhiên tại Tiểu khu 70 thuộc xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cũng giao  Sở NN&PTNT tỉnh này tiếp tục bố trí lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, truy quét, chống phá rừng.

Hiện, chủ rừng đã lập chốt tạm bảo vệ hiện trường, trực 24/24, khoanh vùng, phong tỏa, cắm biển cảnh báo và dựng lều, trại ở khu vực phát hiện cây rừng bị khoan và bơm thuốc độc.

Ngọc Mai