Sân bay Vân Phong có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT.

khanh hoa de xuat dau tu san bay gan 7 000 ty dong
Hiện Khánh Hòa có Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Ngày 11/12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp nghe các sở ban ngành, đơn vị liên quan báo cáo đề án quy hoạch cảng hàng không Vân Phong (sân bay Vân Phong) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, trong giai đoạn đến năm 2030, Cảng hàng không Vân Phong có công suất là 2,5 triệu hành khách/năm, có 9 vị trí đỗ máy bay, chiều dài cảng là 3.050m, sân bay thuộc cấp 4E.

Trong trường hợp số lượng hành khách và hàng hóa tăng cao, cảng sẽ được mở rộng, có thể nâng công suất lên 10 triệu hành khách/năm với 27 vị trí đỗ máy bay.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT.

Trước đó, tháng 10/2022, tỉnh Khánh Hòa trình Thủ tướng đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, trong đó có nội dung xây dựng sân bay dân dụng tại Vân Phong.

Sân bay Vân Phong được quy hoạch đầu tư xây dựng ở xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh) với quy mô 500 – 550ha.

Đồng thời, Khu kinh tế Vân Phong còn quy hoạch xây dựng thêm tuyến đường sắt kết nối từ sân bay dân dụng tại xã Vạn Thắng với khu vực trung tâm cảng biển quốc tế tại Đầm Môn (huyện Vạn Ninh), và tuyến đường sắt quốc gia đến khu vực phát triển công nghiệp, cảng trung chuyển container, cảng tổng hợp… tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa).

Sân bay Vân Phong là một trong 9 sân bay được Cục Hàng không Việt Nam đề xuất nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay cả nước.

8 sân bay còn lại ở Tân Quang (Hà Giang), Yên Bái, Na Hang (Tuyên Quang), Hà Tĩnh, Măng Đen (Kon Tum), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Đắk Nông và Tây Ninh.

Minh Long