Cô Nguyễn Thị Phương Thủy bị khởi tố về tội hành hạ người khác.

thcs duy ninh
THCS Duy Ninh nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: motthegioi)

Ông Đoàn Thanh Tuyên – Trưởng công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận cơ quan điều tra huyện đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thủy (42 tuổi, trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) – cô giáo bắt học trò tát bạn 230 cái.

Theo đó, cô Thủy bị khởi tố về tội Hành hạ người khác. Nữ giáo viên trường THCS Duy Ninh cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong vòng một tháng để phục vụ điều tra.

Trước đó, chiều ngày 19/11/2018, nam sinh Hoàng Long Nhật – lớp 6 trường THCS Duy Ninh nói tục trong giờ ra chơi nên cô Thủy đã yêu cầu 23 bạn cùng lớp tát vào má Nhật, mỗi người 10 cái. Học sinh phản ánh, nếu tát nhẹ thì bị cô giáo phạt ngược lại.

Bị các bạn tát 230 cái cùng cô Thủy tát thêm một cái, nam sinh phải vào Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh điều trị.

Liên quan đến vụ việc, ngày 26/11, Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi cô giáo này.

Phạm Toàn

Xem thêm: