Nghi phạm Vương Văn Hùng bị khởi tố về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

cao my duyen
Hình ảnh nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước thời điểm mất tích. (Ảnh trích xuất từ camera)

Ngày 13/2, thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng (SN 1984), trú tại khối Tân Thủy (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị can Hùng được xác định là người sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) – sinh viên năm 4 Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trong dịp tết Nguyên đán.

Trước đó, chiều ngày 4/2 (tức 30 Tết), nữ sinh Cao Mỹ Duyên điều khiển xe máy Wave LX BKS 27H-7407 mang 10 con gà đến bán cho một người đàn ông tại khu vực chợ C13 (phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ). Từ đó, gia đình không liên lạc được với Duyên.

Đến chiều ngày 6/2, chiếc xe máy của Duyên được tìm thấy tại khu vực đội 18 (xã Noong Luống, huyện Điện Biên) – cách nhà khoảng 20km.

Đến trưa ngày 7/2, thi thể nạn nhân được phát hiện ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), cách nơi ở khoảng 7km. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trên đất trong tình trạng mặc áo, không mặc quần dài, mũ bảo hiểm trùm lên đầu.

Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh tử vong do bị siết cổ.

Rà soát khoảng 1.000 người liên quan, ban chuyên án xác định Vương Văn Hùng là nghi phạm gây án. Bước đầu, Hùng khai giết nạn nhân để cướp tài sản.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ Vương Văn Nghĩa và Phạm Thị Hoa (là cậu, mợ của Vương Văn Hùng) có địa chỉ tại xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) – nơi nghi phạm tá túc để điều tra vụ án

Liên quan đến vụ việc, đại tá Tráng A Tủa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết thêm đến thời điểm hiện tại, qua công tác khám nghiệm hiện trường và các dấu vết thu thập được, Ban chuyên án đã phát hiện xe tải của Bùi Văn Công – anh trai của chủ căn nhà hoang – nơi phát hiện thi thể nạn nhân có vết máu của nữ sinh. Hiện Cơ quan công an đã triệu tập Bùi Văn Công để làm rõ.

Phạm Toàn

Xem thêm: