Thiếu minh bạch trong việc kê khai tài sản, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cùng nhiều cán bộ đã bị kỷ luật.

phong nha ke bang
VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. (Ảnh: quangbinh.gov.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 17/3 cho biết ông Nguyễn Ngọc Giàu, Phó Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) bị kỷ luật khiển trách.

Lý do, ông Giàu thiếu minh bạch trong việc kê khai tài sản, không kê khai tài sản của vợ.

Thanh tra Quảng Bình cho biết từ năm 2013 – tháng 3/2016, ông Nguyễn Ngọc Giàu là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp kiêm phụ trách kế toán Trung tâm, thuộc đối tượng kê khai tài sản thu nhập.

Ông Giàu đã kê khai đầy đủ tài sản chung của ông và vợ là bà Hoàng Thị Lệ từ năm 2013-2018, tuy nhiên tài sản riêng của bà Lệ thì không kê khai.

Cụ thể, trong các bản khai tài sản từ năm 2014 – 2017 và bản khai năm 2019, ông Giàu chưa kê khai 1 ô tô trị giá 708 triệu đồng mua năm 2014, chủ sở hữu là bà Hoàng Thị Lệ.

Cùng với đó, 2 thửa đất phát sinh mua năm 2018 đứng tên bà Hoàng Thị Lệ đồng chủ sở hữu với 4 cá nhân khác tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch) với giá trị mỗi thửa đất 400 triệu đồng cũng không có trong bản kê khai.

“Việc này là thực hiện không đúng quy định về phạm vi kê khai tài sản thu nhập”, Thanh tra Quảng Bình kết luận.

Ngoài ông Giàu, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng bị kỷ luật cảnh cáo. Bên cạnh đó, có nhiều trưởng, phó phòng, ban chuyên môn của Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đều bị kỷ luật bằn hình thức khiển trách.

Riêng bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng với trách nhiệm phụ trách công tác kê khai tài sản thu nhập nhưng đã thiếu kiểm tra dẫn đến việc các bản khai nội dung kê khai chưa đầy đủ, thiếu chính xác.

Trong đó có bản kê ngày 25/1/2019 của ông Nguyễn Ngọc Giàu bị tẩy xóa, sửa chữa tháng, năm nhưng vẫn tiếp nhận và lưu hồ sơ. Bà Loan thiếu đôn đốc nên thời gian tiếp nhận bản kê của năm 2018 chậm đến 15 tháng so với quy định; không mở sổ theo dõi giao, nhận bản khai.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Loan do đau ốm đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế nên chưa xem xét kỷ luật.

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: 9,5 tỷ đồng xây cổng chào kết hợp Trạm kiểm soát lâm sản

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Bình, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có tổng diện tích 343.300ha, trong đó vùng lõi là 123.300ha và vùng đệm là 220.000ha.

Đặc trưng của VQG là những kiến tạo đá vôi dạng karst hàng triệu năm tuổi với hơn 300 hang động và hệ thống các sông ngầm. Hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm đang tồn tại, trong đó có nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới – là nguồn cảm hứng cho du khách và các nhà khoa học về đây khám phá.

Theo thống kê, trong khoảng 9 tháng đầu năm 2016, VQG đón khoảng 626.200 lượt khách, trong đó khách trong nước là 558.380 lượt, khách quốc tế là 67.800 lượt. Tổng doanh thu gần 103 tỷ đồng.

Đến ngày 31/10/2017, tổng lượng khách tham quan VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là 701.213 lượt, trong đó khách quốc tế 112.912 lượt. Tổng doanh thu đạt hơn 134,7 tỷ đồng.

Năm 2018, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã đón và phục vụ 865.594 lượt khách, trong đó khách trong nước 697.604 lượt, khách quốc tế 167.990 lượt. Tổng doanh thu đạt hơn 269,4 tỷ đồng.

Năm 2019, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã đón và phục vụ 953.227 lượt khách, trong đó khách trong nước 780.240 lượt, khách quốc tế 172.987 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 273 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng dịch viêm phổi Vũ Hán, năm 2020, VQG chỉ đón 384.000 lượt khách, trong đó khách trong nước là 346.000, khách quốc tế là 38.000 lượt. Tổng doanh thu đạt hơn 121 tỷ đồng.

Hoàng Minh