Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết khoản nợ thuế và lãi chậm nộp của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã lên đến 1.000 tỷ đồng, là “vấn đề nhiệm kỳ trước để lại”.

san van dong quoc gia my dinh
Sân vận động Mỹ Đình, tháng 11/2021. (Ảnh: Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình – Mỹ Đình National Stadium/Facebook)

Chiều ngày 18/1, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hoá, thể thao giai đoạn 2013 – 2023”.

Đại biểu Quốc hội Phạm Nam Tiến, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho hay hiện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có nhiều hạng mục đã xuống cấp, thu không đủ bù đắp chi phí thường xuyên, chi phí duy tu, bảo dưỡng công trình. Ngoài ra là tình trạng quản lý, khai thác tài sản công không hiệu quả làm phát sinh nghĩa vụ tài chính vượt quá khả năng khắc phục.

Ông Tiến chất vấn Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng về tiến độ xây dựng phương án tự chủ tài chính Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và  giải pháp nào giải quyết các nghĩa vụ tài chính.

Giải trình chất vấn, Bộ trưởng Hùng cho biết Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Sau khi hoàn thành, dự án được giao cho Bộ quản lý nhưng sau đó đổi nhiều cấp lãnh đạo khác nhau, nay thuộc Tổng cục Thể dục – Thể thao. Theo đó, ông Hùng cho rằng “Bộ Văn hóa nhiệm kỳ này vừa tiến lên phía trước để nâng cao vị thế của ngành” “nhưng cũng phải quay lại phía sau để dọn dẹp những vấn đề nhiệm kỳ trước để lại”.

Khoản tiền nợ thuế của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, ông Hùng cho hay là “rất khó thu hồi”. Nhiều khoản cộng lại, có nhiều nguyên nhân, ví như trước kia, doanh nghiệp thuê đất ở trong khu liên hợp nhưng đất lại chưa có sổ đỏ. Một số khác lại để đất trống, chưa sử dụng. Cộng gộp đến bây giờ là 1.000 tỷ đồng nợ thuế. Việc cưỡng chế thuế đối với khu này cũng rất khó khăn, ông Hùng cho hay.

Ông Hùng cho biết Bộ Văn hóa đã đề xuất Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xử lý, xem xét điều chỉnh vấn đề nợ thuế của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và lấy ý kiến các bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp để có cơ sở xem xét trình cơ quan có thẩm quyền. Bộ cũng đang chỉ đạo lập đề án tổng thể khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản công và đầu tư công, trong đó có Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, trong đó có tinh giản bộ máy, sắp xếp lại nhân sự.

Bộ cũng đang phối hợp UBND TP. Hà Nội rà soát quy hoạch vì Khu liên hợp xây dựng đã lâu, nhiều nội dung cũ bất cập, chưa có nguồn lực điều chỉnh. Hai bên sẽ cân nhắc bỏ hay giữ lại khu công viên cây xanh, hồ điều hòa – hai nội dung chưa triển khai vì chưa có kinh phí, đang để đất trống và bị lấn chiếm. Khu xe đạp lòng chảo dự kiến chuyển sang làm đường đua F1, nhưng hiện không tiếp tục thực hiện nữa và cũng chưa có hướng xử lý.

Theo báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tại phiên giải trình, cả nước có 67 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 683 quận, huyện có Trung tâm Văn hóa – Thể thao hoặc Nhà văn hóa, đạt tỷ lệ khoảng 91,3%; 7.194 xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hóa – Thể thao (tỷ lệ 73,2%); 75.327 làng, thôn, ấp, bản… có nhà văn hóa (tỷ lệ 74,4%).

Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu ngành văn hóa, thể thao giai đoạn 2014 – 2015 là 1.564 tỷ đồng, giai đoạn 2016 – 2020 là 2.687 tỷ đồng, giai đoạn 2021 – 2025 là 7.032 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương bố trí các dự án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thuộc đối tượng báo cáo giai đoạn 2014 – 2015 là 308 tỷ đồng, giai đoạn 2016 – 2020 là 688 tỷ đồng, giai đoạn 2021 – 2025 là 943 tỷ đồng.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được khởi công xây dựng vào đầu năm 2002, khánh thành vào tháng 9/2003. Công trình có hai hạng mục chính là sân vận động Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước, thiết chế thể thao với tổng vốn đầu tư 53 triệu USD.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tại văn bản Kết luận số 106/KL-TTCP ngày 11/5/2021, tính đến tháng 30/9/2023, tổng các khoản nợ ngân sách Nhà nước của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình gồm: Nợ tiền thuê đất 902,328 tỷ đồng (gồm tiền nợ gốc là 474,317 tỷ đồng và tiền lãi chậm nộp là 428,011 tỷ đồng). Do Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không có đối tượng để thu nợ (vì tiền thuê đất không quy định trong hợp đồng cho thuê với các đối tác; các hợp đồng đã thanh lý; các khoản thu đều đã được sử dụng hết) nên đơn vị không còn bất cứ nguồn thu nào để nộp cả gốc và lãi chậm nộp.

Nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 20,4 tỷ đồng, bao gồm tiền nợ gốc phát sinh từ năm 2018 trở về trước là 8,264 tỷ đồng và tiền lãi chậm nộp là 12,136 tỷ đồng.

Tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế 1,277 tỷ đồng, bao gồm tiền nợ gốc 974 triệu đồng và tiền lãi chậm nộp phát sinh là 303 triệu đồng.

Tại Kết luận số 106/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển thông tin (tài liệu, hồ sơ, chứng cứ) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thụ lý vụ việc.

Minh Sơn