Gần 70 học sinh tiểu học ở TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) được đưa đến bệnh viện điều trị trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, hạ huyết áp nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

r kien giang gan 70 hoc sinh nhap vien nghi do ngo doc thuc pham
Các em học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Kiên Giang. (Ảnh Phương Vũ/baokiengiang.vn)

Ngày 15/11, báo Kiên Giang Online đưa tin Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang tiếp nhận hơn 50 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, trong đó, 20 em hạ huyết áp. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán nghi các em bị ngộ độc thực phẩm.

Các  học sinh này thuộc Trường Tiểu học Trần Văn Ơn và Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Bác sĩ chuyên khoa II Danh Tý – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang cho rằng có dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm nên yêu cầu nhà trường phải niêm phong toàn bộ thức ăn để cơ quan chức năng đến kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân.

Theo Bác sĩ Danh Tý, lúc đầu có khoảng 6 em học sinh được cha mẹ chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó lãnh đạo 2 trường tiểu học gọi điện nhờ bệnh viện hỗ trợ phương tiện vì có quá nhiều em học sinh bị đau bụng và ói.

Trường học nhờ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều 6 xe cấp cứu đến trường để chở hơn 50 em học sinh vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang.

Đa số các em nhập viện đều bị đau bụng và nôn, trong đó có khoảng 20 em do nôn nhiều nên bị hạ huyết áp, bệnh viện phải truyền dịch chống sốc.

Đến 19h tối 15/11, sức khoẻ của các em học sinh đã dần ổn định nhưng cần phải tiếp tục theo dõi.

“Sau khi huy động lực lượng toàn bộ bệnh viện gồm bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh xuống hỗ trợ, sau gần 2h, những em điều trị chống sốc đã cơ bản ra khỏi chống sốc, bớt ói. Tới thời điểm này chưa có ca nào diễn biến đe dọa tử vong”, Bác sĩ Danh Tý cho biết thêm.

Theo các em học sinh, bữa ăn trưa 15/5 có món mì thịt bằm, súp, nhưng thịt có mùi hôi so với mọi ngày.

Bà Đỗ Mỹ Phượng (bà ngoại một học sinh) cho biết: “Cháu ngoại của bà đến trường lúc 7h sáng, tới 14h30 cô giáo gọi điện nói cháu không được khoẻ và kêu phụ huynh đến đón về. Khi đến trường thì nhà trường cho biết các cháu mới ăn trưa xong thì bị ói nên nhờ người nhà chở cháu đi khám bệnh vì trường không có điều điều kiện để khám”.

Đại diện tỉnh Kiên Giang cho hay UBND tỉnh đã chỉ đạo Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang và các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các học sinh nói trên.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà trường báo cáo tình hình vụ việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Một bạn đọc báo Tuổi trẻ đã để lại bình luận bên dưới bài viết về vụ việc như sau: “Thực phẩm cho học sinh bán trú đang là vấn đề hết sức nghiêm trọng khi gần đây rất nhiều vụ việc ngộ độc, cắt xén thực phẩm tại bữa ăn bán trú. Mong các cấp chính quyền và đặc biệt là bộ giáo dục có biện pháp mạnh tay để các em có bữa ăn an toàn và đủ dinh dưỡng.”

Theo cập nhật của báo Kiên Giang Online, Đến 20h ngày 15/11, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận gần 70 học sinh nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm. Tất cả học sinh nhập viện đều được bệnh viện cấp cứu, xử lý kịp thời, sức khỏe đã ổn định, không có trường hợp đe dọa tử vong.

Khánh Vy