Dự án nhà máy nước sạch huyện Sa Thầy 116 tỷ đồng dù đã hoàn thành vào giữa năm 2021 nhưng đến nay vẫn “đắp chiếu”, hàng ngàn gia đình vẫn chờ “dài cổ” để có nước sạch để sử dụng.

du an nuoc sach thi tran sa thay scaled
Dự án nhà máy nước sạch huyện Sa Thầy (Kon Tum) được khởi công từ năm 2017, với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư xây dựng. (Ảnh: baodantoc.vn)

Dự án nhà máy nước sạch huyện Sa Thầy (Kon Tum) được khởi công từ năm 2017, với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư xây dựng.

Liên doanh Công ty cổ phần Trường Long – Công ty TNHH Tuấn Dũng – Công ty Cổ phần cầu đường New Sun là đơn vị thi công xây dựng.

Dự án có công suất 5.100 m3 ngày đêm, cấp nước cho hơn 27.000 hộ dân thị trấn Sa Thầy và các xã Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn.

Công trình nằm ở thị trấn Sa Thầy dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2019, song vì nhiều lý do đến cuối tháng 6/2021 mới hoàn thành.

Quảng Trị: Nhà máy nước hơn 30 tỷ đồng bỏ hoang suốt nửa thập kỷ, người dân ‘chờ trong vô vọng’

Ông Võ Đại Tân, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án 98 từng khẳng định các hạng mục đã xong hết, đến cuối tháng 5/2022 sẽ tiến hành vệ sinh các bể, làm sạch nguồn nước. Tháng 6/2022, Ban Quản lý sẽ bàn giao cho UBND huyện, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại công trình vẫn chưa thể bàn giao, đưa vào sử dụng. Hàng ngàn gia đình vẫn ngày đêm “dài cổ” chờ nước sạch.

Ông Tân lý giải dự án chậm tiến độ là do nguyên nhân khách quan bởi vào đúng mùa mưa và ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải gia hạn nhiều lần. Đồng thời, địa hình xây dựng công trình cấp nước quá hiểm trở, tuyến đường ống dài đến 60 km và liên quan đến rất nhiều gia đình. Trong quá trình vận hành thử áp phạm vi ảnh hưởng phân tán trên nhiều xã nên mất nhiều thời gian kiểm tra…

Đáng chú ý, theo UBND huyện Sa Thầy, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công nhà máy nước kiểm tra tổng thể công trình để làm các thủ tục bàn giao về cho huyện. Quá trình kiểm tra, thử áp, hệ thống đường ống liên tục bị rò rỉ, bục, vỡ đường ống.

Bà Nguyễn Thị Tâm (xã Sa Bình) nói trên báo Vnexpress, khi dự án khởi công, người dân rất vui mừng vì thoát cảnh đi xin nước sạch vào mùa khô. Tuy nhiên, họ ngày càng thất vọng vì dự án chậm trễ nhiều năm.

Được biết, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án 98 tiếp tục gia hạn công trình, dự kiến sẽ hoàn thành các công việc còn tồn tại và lấy mẫu lần cuối trước khi nước đi qua đường ống ngày 30/7 và bàn giao cho UBND huyện Sa Thầy trong tháng 8/2022.

Hoàng Minh