Lại thêm một vụ tai nạn vừa xảy ra trên tuyến cao tốc  Cam Lộ – La Sơn khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương. 

lai xay ra tai nan tren cao toc cam lo la son 9 nguoi thuong vong
Chiếc xe khách nằm cách vị trí xe tải khoảng hơn 500m bị biến dạng phần đuôi xe. (Ảnh: vtc.vn)

Tối 10/3, trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương.

Theo đó, khoảng 19h40 tối 10/3, ông Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách mang BKS 51B-261.49 chở 47 hành khách và 6 nhân viên nhà xe lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn theo hướng Quảng Trị – Đà Nẵng.

Khi đến Km 58 thuộc địa phận thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế), xe khách xảy ra va quệt với ô tô tải mang BKS 75C-016.91 đang dừng bên đường; ô tô tải do anh Phan Đình Thành (SN 1986, trú phường An Hòa, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển.

Cú va chạm khiến 2 người trên xe khách tử vong, 9 người khác trên xe này bị thương.

Trong 9 nạn nhân bị thương có 2 người bị gãy xương, còn lại bị đa chấn thương hoặc bị xây xát nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị.

Nói với báo Thanh niên ngày 11/3, Anh Hoàng Đức Vũ (SN 1983, phụ xe khách mang BKS 51B-261.49) kể lại khi đến địa điểm này, anh nghe tiếng nổ lớn do 2 xe va chạm, hành khách hoảng loạn la hét.

Thời điểm đó, tài xế xe khách đánh lái để tránh xe tải mang BKS 75C-016.91 bị hỏng đang dừng bên đường. Cú đánh lái khiến phần đuôi bên phải của xe khách va vào xe tải.

“Lúc đó tôi ngồi ngay cửa phụ, nghe cái “đùng” thì đuôi xe va vào xe tải. Sau cú va chạm, xe chạy thêm 500m mới dừng lại”, anh Vũ nói.

lai xay ra tai nan tren cao toc cam lo la son 9 nguoi thuong vong2
Tại hiện trường, phần đầu và đuôi xe tải cũng bị hư hỏng. (Ảnh: vtc.vn)

Tại hiện trường, xe khách nằm cách vị trí va chạm với xe tải khoảng 500m trong tình trạng hư hỏng nặng phần đuôi bên phải.

Anh Lò Văn Kha (SN 1998, quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hành khách trên xe) thuật lại khi xảy ra va chạm, nhiều người trên xe đang ngủ. Họ nghe tiếng nổ lớn nên rất hoảng loạn, lúc này nhiều người nằm ở khoang sau của xe khóc, rồi nghe tin có người chết.

Anh Kha cho biết 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này ngồi ở khoang ghế sau. Họ là vợ chồng sắp cưới, vừa làm đám hỏi vài tháng trước, sống cùng quê với anh Kha (tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), gia cảnh rất khó khăn. Thời điểm xảy ra tai nạn, cả hai đang trên đường vào nam để tìm việc làm.

Theo báo Thanh Niên, đến gần 1h sáng nay (ngày 11/3), cơ quan chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để tiến hành các bước cuối cùng sau vụ tai nạn. Ở các lối ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, hàng loạt phương tiện được lực lượng CSGT hướng dẫn lưu thông ra bên ngoài Quốc lộ 1 để tránh ùn tắc.

Cao tốc Cam Lộ – La Sơn có chiều dài 98km, được đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng nối từ Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế, đưa vào khai thác cuối năm 2022.  Đây là tuyến cao tốc 2 làn xe, không có dải phân cách cứng.

Tính đến nay, cao tốc Cam Lộ – La Sơn đã xảy ra 37 vụ tai nạn khiến 8 người tử vong và 29 người bị thương.

Khánh Vy (t/h)