Xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nữ nhân viên Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc khi người này đang đi gom rác, bà N. bị cơ quan công an phạt vi phạm hành chính và buộc phải xin lỗi công khai nữ lao công này.

lam dong nguoi phu nu bi phat vi lang ma nu lao cong thu gom rac
Công an TP. Bảo Lộc tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.N. (Ảnh: baolamdong.vn)

Chiều ngày 21/6, tin từ Công an TP. Bảo Lộc cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.N. (SN 1990, ngụ phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc) về hành vi “Dùng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác” theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 144.

Bà N. xúc phạm nữ lao công N.T.H., là nhân viên Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc, khi bà này đang thu gom rác sinh hoạt tại khu vực bà N. sinh sống.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 4 phút vào chiều ngày 18/6 cho thấy nữ lao công H. đang dọn rác trước nhà bà N. trên đường Phạm Ngọc Thạch. Nguyên nhân, do thùng rác quá lớn nữ lao công không thể bưng nổi để đi đổ, chủ nhà là bà N. đứng trước nhà buông những lời rất khó nghe, chửi mắng, lăng mạ người lao công này trong khi người lao công không đáp trả một lời nào.

Chẳng những thế, bà N. còn lấy chồng, con nữ lao công ra để mắng nhiếc bà này, trong lời nói, bà N. còn miệt thị nghề nghiệp của người lao công.

Sau khi đoạn clip trên được đăng tải, rất nhiều người chia sẻ và bức xúc về thái độ và những lời lẽ miệt thị, xúc phạm của bà N.

Công an TP. Bảo Lộc đã xác minh vụ việc, đến sáng ngày 21/6, cơ quan công an đã mời bà N. lên làm việc.

Công an TP. Bảo Lộc đã xử phạt hành chính đối với bà N. số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác.

Cùng với đó, Công an TP. Bảo Lộc buộc bà N. phải xin lỗi công khai đối với nữ lao công N.T.H.

Theo cơ quan công an, nếu bà N, tiếp tục có hành vi như trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thạch Lam