Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết nhóm 8 công chức đã có hành vi mua bán tài liệu bí mật Nhà nước tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

mua de thi lang son
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Hoàng Thanh Thảo. (Ảnh: congan.langson.gov.vn)

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước” theo quy định tại điều 337, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xảy ra tại Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021.

8 bị can gồm: Đinh Thị Giang, Nông Thị Hòa, Hoàng Thanh Thảo, Hoàng Trung Mạnh (đều là công chức Phòng công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn); Phạm Thị Hường, Liễu Minh Tuấn, Hoàng Thùy Hương (nhóm công chức Sở LĐ-TB&XH tỉnh).

Người còn lại là Chúc Ngọc Huyền (công chức Phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn).

Theo cơ quan chức năng, sáng 19/12/2021, Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số thí sinh sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi, đáp án giống với nội dung trong đề thi chính thức.

Nghi vụ việc có dấu hiệu lộ lọt bí mật Nhà nước, Ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản và phối hợp cơ quan điều tra để xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy các bị can đã có hành vi câu kết, trao đổi đề thi, đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện công an Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo báo Tiền Phong, đa số bị can đều là đảng viên, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Đáng chú ý, trong 8 bị can, bà Đinh Thị Giang là vợ của ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021 là 121 chỉ tiêu.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Quảng Nam tinh giản biên chế 170 người, có Giám đốc Sở GD&ĐT