Một sân vận động có sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi sẽ được Lạng Sơn xây dựng tại khu Mai Pha, TP. Lạng Sơn.

lang son muon xay dung san van dong hang tram ty dong
Theo ông Huyên, khi sân vận động mới được xây dựng ở Mai Pha thì sân vận động Đông Kinh hiện nay sẽ được phá đi, xây dựng quảng trường tại khu vực này. (Ảnh: baolangson.vn)

Báo Pháp Luật Việt Nam dẫn lời ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết tỉnh này đang có kế hoạch xây dựng một sân vận động mới nằm trong Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn, địa điểm xây dựng tại khu vực xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn.

Ngoài hạng mục sân vận động, khu liên hợp thể thao này còn xây dựng Nhà thi đấu đa năng (sức chứa 2.000 – 3.000 chỗ ngồi), Nhà thi đấu dưới nước (1.000 – 3.000 chỗ ngồi), Trung tâm đào tạo, huấn luyện; Nhà ở chuyên gia và vận động viên…

Tổng diện tích Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn rộng khoảng 48 ha, trong đó riêng hạng mục sân vận động rộng khoảng 3-5 ha.

Theo ông Huyên, khi sân vận động mới được xây dựng ở Mai Pha thì sân vận động Đông Kinh hiện nay sẽ được phá đi, xây dựng quảng trường tại khu vực này. Dự định tên gọi sẽ là Quảng trường Hồ Chí Minh.

Ông Huyên cho rằng việc xây sân vận động nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát huy nhân tố con người, tăng cường lực lượng vận động viên thành tích cao và gia tăng chất lượng phong trào luyện tập nhằm đẩy mạnh liên kết, trao đổi, giao lưu mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh trong khu vực, cả nước và quốc tế về thể dục thể thao.

Cũng theo ông Huyên, để tổ chức các sự kiện thể dục thể thao với quy mô lớn, cần có thêm trung tâm thể dục thể thao với các công trình sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm truyền thông… đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh cũng như hướng tới đăng cai tổ chức đại hội thể dục thể thao toàn quốc.

Về kinh phí, ông Trịnh Tuấn Đông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, nói tổng mức đầu tư hạng mục sân vận động là khoảng 250 tỷ đồng từ vốn ngân sách. Còn tổng mức đầu tư cả Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn thì đến nay chưa được xác định cụ thể. Trước mắt, nguồn vốn được phân kỳ đầu tư cho khu liên hợp thể thao là 500 tỷ đồng.

Hiện Lạng Sơn đang tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình sân vận động thuộc dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến, nếu thủ tục thuận lợi và nguồn vốn được khơi thông, dự án xây dựng sân vận động có thể được Lạng Sơn khởi công trong năm 2024.

Minh Long