Mưa tuyết xuất hiện trắng trời trên khu vực đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) sáng ngày 28/12. Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai đánh giá đây là hiện tượng bất thường.

lao cai mua tuyet bat ngo roi trang troi tren dinh fansipan..
Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan ngày 28/12. (Ảnh: Mạnh Max/Facebook).

Sáng sớm ngày 28/12, đỉnh Fansipan xuất hiện mưa tuyết dày trên nền nhiệt -1 độ C. Trận mưa tuyết bắt đầu từ khoảng 5h sáng và kéo dài suốt 3 tiếng. Hiện nay tuyết vẫn rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800 m đến 3.143 m.

lao cai mua tuyet bat ngo roi trang troi tren dinh fansipan.. 1
Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan ngày 28/12. (Ảnh: Mạnh Max/Facebook).

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho rằng theo thông tin dự báo, tới trưa 28/12 khối không khí lạnh từ phía Bắc mới ảnh hưởng tới Lào Cai, do đó, mưa tuyết xuất hiện sớm là điều bất thường.

Hiện tượng này giống như dạng “tuyết bay” từng xảy ra trên Fansipan hồi tháng 2/2021, nguyên nhân do không khí lạnh ảnh hưởng với cường độ mạnh gây mưa tuyết ở Trung Quốc và bị gió thổi bay xuống phía Bắc Việt Nam.

lao cai mua tuyet bat ngo roi trang troi tren dinh fansipan
Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan ngày 28/12. (Ảnh: Mạnh Max/Facebook).

“Nhìn theo góc độ khoa học, mưa tuyết hình thành từ trên cao, sau đó bị luồng không khí lạnh từ phía Bắc đẩy xuống phía Nam, gặp dãy núi Hoàng Liên ma sát hình thành mạnh làm tốc độ gió chậm lại và tuyết rơi xuống”, ông Hải nhận định.

Ông Hải cho hay chiều và đêm nay, không khí lạnh chính thức ảnh hưởng tới Lào Cai nên khả năng băng giá, thậm chí mưa tuyết vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.

Khánh Vy