Để doanh nghiệp làm điện mặt trời san ủi nhiều hecta rừng phòng hộ ven biển xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ tiếp tục tư túi thêm gần 1,3 tỷ đồng tiền “xin thêm” để chi trả cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng.

du an dien mat troi phu my
Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ trong giai đoạn 1, tháng 9/2020. (Ảnh: baobinhdinh.vn)

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bùi Long Thăng, cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Thăng đang được cho tại ngoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ, đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Ông Long, khi này đang giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ đã xin thêm tiền từ doanh nghiệp với lý do để hỗ trợ cho người nhường đất cho dự án.

Sau đó, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ tiếp tục bàn giao cho ông Thăng gần 1,3 tỷ đồng để chi trả thêm cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng.

Với số tiền trên, ông Thăng không đưa số tiền cho người dân theo cam kết mà sử dụng vào chi tiêu của đơn vị, song chỉ đạo kế toán không hạch toán vào sổ kế toán. Qua kiểm tra, các khoản chi tiêu này không có chứng từ, giấy tờ, sổ sách, không đúng mục đích.

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ khởi công năm 2020, diện tích 325 ha, quy mô lớn nhất miền Trung với công suất 330 MW, tổng đầu tư 6.500 tỷ đồng. Thời kỳ ông Thăng làm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ từ trước năm 2021, doanh nghiệp làm điện mặt trời đã san ủi trên 5,26ha rừng phòng hộ ven biển xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, theo báo Sài Gòn Giải Phóng tháng 9/2021). Diện tích rừng phòng hộ bị tàn phá trên do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ quản lý.

Minh Sơn