Sau khoảng ba tháng xảy ra sự việc, khi Bộ Y tế chính thức ‘mở đường’ việc tiêm vắc-xin cho trẻ em, Sở Y tế tỉnh Bình Dương mới thừa nhận một số nơi trong tỉnh đã tiêm vắc-xin Pfizer cho trẻ em 12-17 tuổi. 

tiem vac xin binh duong
Một người ngụ tại phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang nhận mũi tiêm vắc-xin Sinopharm hồi tháng 9/2021. (Ảnh minh họa: binhduong.gov.vn)

Theo giải trình của Sở Y tế tỉnh Bình Dương được công bố ngày 27/10 vừa qua, Sở này thừa nhận có việc các cơ sở y tế của tỉnh đã tiêm vắc-xin Pfizer cho trẻ em từ 12-17 tuổi trước khi Bộ Y tế cho phép. Tuy nhiên, Sở này cho rằng số lượng tiêm ít và đã được yêu cầu tạm dừng.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, vào cuối tháng 7, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh bùng phát mạnh, phức tạp, số lượng trẻ em dưới 18 tuổi nhập viện nhiều, diễn biến nặng, trong đó có một vài trường hợp tử vong.

Sở Y tế tỉnh cho hay thời điểm này, có một số địa phương đã tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em. Theo Việt Nam Nét, việc ‘lén tiêm’ này chủ yếu xảy ra tại TP Thuận An và thị xã Bến Cát, ngoài ra còn có một số nơi khác. Trẻ được tiêm chủ yếu là con em của lực lượng tham gia phòng ngừa dịch, VTC News cho hay.

Tuy thừa nhận sự việc, Sở Y tế tỉnh Bình Dương không nêu rõ số lượng trẻ đã bị tiêm vắc-xin trái quy định, không đề cập đến trách nhiệm của những người để xảy ra sai phạm.

Sở này cho hay ngày 5/8 đã gửi văn bản số 1779 lên Bộ Y tế, xin tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi nhưng không được Bộ đồng ý với lý do nguồn vắc-xin còn hạn chế, cần tiêm trước cho người thuộc tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

Sở này công bố sau khi nhận được phản hồi không đồng ý của Bộ Y tế, Sở đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tạm dừng tiêm cho người dưới 18 tuổi.

Đáng lưu ý, thông tin tỉnh Bình Dương ‘lén’ tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em chỉ được đưa ra sau khi Bộ Y tế cho phép tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi, theo văn bản số 8688 ngày 14/10, và TP.HCM trong ngày tiêm thí điểm (27/10) công bố đồng loạt tiêm trên diện rộng cho trẻ em từ 12-17 tuổi toàn TP kể từ ngày 28/10.

Theo TTXVN ngày 27/10, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương – ông Nguyễn Hồng Chương cho biết sẽ tổ chức tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10/2021, sau khi Bộ Y tế cho phép.

Vẫn theo ông Chương, ngày 29/10, Bộ Y tế sẽ tiến hành tập huấn cho ngành y tế của tỉnh việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em, sau đó, tỉnh này sẽ sớm bắt đầu đợt tiêm trên diện rộng đối với trẻ em ngay từ cuối tháng 10 này.

Nguyễn Quân

Xem thêm: