Lập nhiều tài khoản Facebook để lừa bán cây cảnh, sau khi yêu cầu khách chuyển khoản tiền cọc, người đàn ông ở Thanh Hóa liền cắt đứt liên lạc, xóa luôn tài khoản rồi chiếm đoạt tiền.

lua ban cay canh qua facebook nguoi dan ong chiem doat hon 300 trieu dong
Bị can Lê Văn Vĩnh tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.hatinh.gov.vn)

Ngày 4/5, Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Vĩnh (SN 1995, trú thôn Đồng Chành, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 25/4, anh Hồ Văn Thanh (SN 1982, trú tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) đến Công an huyện Thạch Hà trình báo về việc bị chủ tài khoản Facebook “Nhà vườn Hà Tâm” thông qua giao dịch mua bán cây cảnh trên mạng xã hội, lừa đảo, chiếm đoạt 26 triệu đồng.

Tiếp nhận sự việc, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều tra xác minh, thu thập chứng cứ, xác định người thực hiện vụ lừa đảo trên chính là Lê Văn Vĩnh.

Ngày 26/4, cơ quan công an bắt giữ Lê Văn Vĩnh tại Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Vĩnh khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay, bằng hình thức lừa bán cây cảnh qua mạng xã hội, bị can đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản tài sản của người khác.

Theo đó, bị can Vĩnh đăng bán cây cảnh giá rẻ vào các hội nhóm chơi cây cảnh trên hàng loạt tài khoản Facebook chính mình lập nên. Khi có khách hàng liên hệ mua, Vĩnh vờ đàm phán và thống nhất giá bán rồi yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc trước và cam kết giao hàng tận nơi.

Khi đã nhận được tiền khách chuyển, Vĩnh liền chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc. Sau đó, Vĩnh xóa tài khoản Facebook cũ, lập lại cái mới để tiếp tục lừa đảo.

Để tránh bị phát hiện và lộ thông tin, tiền vừa chiếm đoạt được Vĩnh chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi mới rút tiền ra.

Với thủ đoạn trên, Vĩnh đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Được biết, Lê Văn Vĩnh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đề nghị ai là nạn nhân của Lê Văn Vĩnh với thủ đoạn lừa đảo như trên hoặc tương tự hãy liên hệ điều tra viên Phùng Khắc Đông – số điện thoại 0878563647 để giải quyết.

Thạch Lam