Các bị can đã tổ chức đường dây lừa bán 11 phụ nữ sang Trung Quốc để hưởng lợi. Trong số những nạn nhân, có người chưa đủ 16 tuổi, có người đang mắc bệnh lý tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

bac lieu duong day mua ban co dau viet sang trung quoc voi gia 300 400 trieu dong nguoi
Bị can Lương Thị Hải khi bị bắt cơ quan công an. (Ảnh: congan.baclieu.gov.vn).

Ngày 23/8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho hay cơ quan này vừa kết thúc điều tra và chuyển Viện KSND tỉnh này đề nghị truy tố 6 bị can trong đường dây dụ dỗ, tổ chức đưa 11 phụ nữ Việt Nam sang bán cho người Trung Quốc.

Các bị can gồm:

  • Lương Thị Hải (SN 1992, ngụ xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bị đề nghị truy tố về các hành vi Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi, Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép;
  • Phạm Thị Tú (SN 1962, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bị đề nghị truy tố về hành vi Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép;
  • Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1978, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) bị đề nghị truy tố về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi;
  • Huỳnh Mộng Linh (SN 1978, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); Thạch Thị Thu Nga (SN 1978, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu); Nguyễn Thị Tuyền (SN 1993, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cùng bị truy tố về hành vi Mua bán người.

Kết luận điều tra của cơ quan chức năng cho thấy vào năm 2015, bị can Hải xuất cảnh sang Trung Quốc đi làm thuê và sau đó lấy chồng, sinh sống tại tỉnh Hà Nam.

bac lieu duong day mua ban co dau viet sang trung quoc voi gia 300 400 trieu dong nguoi.
Bà Phạm Thị Tú nghe công an đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: congan.baclieu.gov.vn).

Trong quá trình sinh sống tại đây, Hải biết nhiều đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ người Việt Nam nên đã cùng chồng câu kết với nhiều người tìm kiếm, đưa phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc gả bán thông qua hình thức môi giới hôn nhân để thu lợi bất chính.

Năm 2018, thông qua các trang mạng xã hội về việc mai mối phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, Hải quen biết với bị can Tú, Hậu, Linh.

Các bị can này đã cấu kết với nhau tìm kiếm phụ nữ tại nhiều tỉnh, thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận có nhu cầu tìm việc làm hoặc lấy chồng Trung Quốc để dụ dỗ thuyết phục đưa sang Trung Quốc.

Phạm Thị Tú là người trực tiếp hoặc thông qua nhiều người khác tìm kiếm phụ nữ. Những người đồng ý thì được tú chụp hình ảnh, giấy CMND rồi gửi cho Hải.

Nhận được thông tin từ Tú, Hải liên hệ, gửi thông tin những người phụ nữ Việt Nam cho một số người ở khu vực biên giới để thuê họ đưa sang Trung Quốc theo đường mòn, lối mở qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng với chi phí 40 triệu đồng đồng/người.

Khi Hải thông báo thời gian, Tú sẽ đưa những người phụ nữ đến sân bay Cần Thơ hoặc sân bay Tân Sơn Nhất để đưa ra Hà Nội, rồi tiếp tục đưa sang Trung Quốc.

Sau đó, những phụ nữ Việt Nam được đưa đến một khách sạn ở tỉnh Hà Nam hoặc được đưa đến nhà của bị can Hậu cũng ở tỉnh Hà Nam. Vợ chồng Hải trông coi, tìm người mai mối bán cho đàn ông Trung Quốc, với tiền chi phí từ 10 – 12 triệu đồng/người. Người nào không đồng ý thì bị đánh đập, hăm dọa, ép buộc phải đồng ý lấy chồng.

bac lieu duong day mua ban co dau viet sang trung quoc voi gia 300 400 trieu dong nguoi...
Bà Huỳnh Mộng Linh khi bị bắt tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.baclieu.gov.vn).

Những phụ nữ đồng ý lấy chồng Trung Quốc, tùy thuộc vào độ tuổi, ngoại hình từng phụ nữ, những người đàn ông Trung Quốc phải trả cho vợ chồng Hải từ 200 – 400 triệu đồng/người.

Sau đó Hải chuyển tiền về Việt Nam cho Tú từ 140 – 160 triệu đồng/người. Khi nhận được tiền, Tú đưa cho người thân của nạn nhân từ 20 – 100 triệu đồng như đã thỏa thuận, số còn lại Tú hưởng lợi bất chính.

Sau khi trừ đi tất cả các chi phí, bị can Hải cùng chồng hưởng lợi số tiền từ 80 – 100 triệu đồng/người.

Nhiều phụ nữ Việt Nam sau khi lấy chồng bị ngược đãi, đánh đập, đòi về Việt Nam thì các bị can trên buộc người thân phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đó và chi phí để đưa nạn nhân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Một số nạn nhân sau khi qua Trung Quốc bỏ trốn thì bị Hải và Hậu bắt lại, yêu cầu người thân của những người này phải đưa cho các bị can một số tiền nhất định rồi mới cho những người này đi.

Từ năm 2018 – 2021, các bị can đã đưa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhiều phụ nữ Việt Nam, bán cho đàn ông Trung Quốc thông qua hình thức môi giới hôn nhân và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép để thu lợi bất chính, cũng như cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Công an tỉnh Bạc Liêu xác định từ năm 2019 – 2022, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Hải và Tú đã câu kết chặt chẽ với các bị can trên tìm kiếm, dụ dỗ và tổ chức đưa 11 phụ nữ Việt Nam gả bán cho người Trung Quốc để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Thậm chí, trong số các nạn nhân, có người chưa đủ 16 tuổi, có nạn nhân là người có bệnh lý tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Thạch Lam