Hai người đàn ông dùng tiền giả đi mua Iphone ở Đà Nẵng, từ đó,  làm lộ ra “ xưởng in” tiền giả ở TP.HCM. Ngoài hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả và nhiều tang vật, công an còn thu giữ một số vũ khí như súng ngắn, đạn, lựu đạn cùng ma túy khi khám xét nhà của hai nghi phạm.

mang tien gia di mua iphone hai nguoi dan ong lam lo ra xuong in tien gia o tp hcm
Ông Đoàn Văn Dương cùng tang vật tiền giả tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.danang.gov.vn).

Tối 19/12, Cơ quan ANĐT Công an TP. Đà Nẵng đã di lý các nghi can liên quan đến đường dây làm, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả về Đà Nẵng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 26/11, bà N.T.P. (SN 1995, tạm trú quận Sơn Trà) bán cho hai thanh niên một điện thoại iPhone 11 Promax với giá 10,2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, chị P. phát hiện có 10 triệu đồng tiền giả (tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) nên báo công an.

Qua truy xét, cơ quan ANĐT xác định người có hành vi lưu hành tiền giả nói trên là ông Đoàn Văn Dương (SN 1989) và ông Hồ Văn Tiện (SN 1988, cùng trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

mang tien gia di mua iphone hai nguoi dan ong lam lo ra xuong in tien gia o tp hcm..
Ông Nguyễn Như Phú tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.danang.gov.vn).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai người này, công an thu giữ 62 triệu đồng tiền giả (124 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng). Cả hai người khai đã lên mạng tìm kiếm thông tin và mua tiền giả từ một người khác tại TP.HCM.

Mở rộng điều tra, công xác định người bán tiền giả cho ông Dương và ông Tiện là bà Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988) và ông Nguyễn Như Phú (SN 1971, cùng trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Sau đó, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp bà Duyên và ông Phú, đồng thời, khám xét nhà hai người này. Qua khám xét, công an thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện cả hai sử dụng để sản xuất tiền giả, tài liệu, giấy tờ giả gồm máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính sử dụng để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền, giấy nilon.

mang tien gia di mua iphone hai nguoi dan ong lam lo ra xuong in tien gia o tp hcm.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Duyên tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.danang.gov.vn).

Công an cũng thu giữ hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả (2.684 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng); đồng thời, thu giữ số lượng lớn giấy tờ giả CMND, CCCD, giấy phép lái xe; 3 gói nilon chứa ma túy, 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn.

Qua test nhanh, bà Duyên có kết quả dương tính với ma túy.

Đây là một trong những vụ liên quan đến tội phạm làm giả, lưu hành, tiêu thụ tiền giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP. Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan ANĐT Công an TP. Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các nghi phạm và mở rộng điều tra.

Ngoài 2 nghi phạm in tiền giả đã bị bắt, Công an TP. Đà Nẵng hiện phát thông tin kêu gọi ông Huỳnh Quốc Thái (SN 1989, quê ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đến trụ sở Công an TP. Đà Nẵng hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Hoàng Vũ (điện thoại: 0694 260 241 – 0946 258 607) để trình diện, khai báo.

Khánh Vy