Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều ngày 29/10 – 2/11, ở Bắc và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

mien bac don khong khi lanh mien trung hung dot mua lon 5 ngay
Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều ngày 29/10 – 2/11, ở Bắc và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh họa: Moon Black/Facebook)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm ngày 27/10 và sáng sớm ngày 28/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 7h ngày 28/10 có nơi trên 60 mm như Thần Sa (Thái Nguyên) 94,2 mm, Thanh Lương (Hà Nội) 85,5 mm, Thanh Thịnh (Bắc Kạn) 73,4 mm, Đồng Tâm (Quảng Ninh) 63,6 mm, Thạnh Đông (Kiên Giang) 64,4 mm, Tuyên Nhơn (Long An) 62,8 mm, Thạnh Tân (Tiền Giang) 60,8 mm…

Dự báo, ngày và đêm 28/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 – 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, có nơi có mưa rất to với lượng mưa 15 – 30 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều ngày 29/10 – 2/11, ở Bắc và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tác động, từ ngày 29/10, ở Bắc bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Minh Long