Hơn một ngày sau sự cố về khí khiến 4 công nhân tử vong, 1 người phải cấp cứu tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Miwon Việt Nam), nguyên nhân của sự việc chưa được công bố. Công an tỉnh Phú Thọ cho hay khi tiếp cận hiện trường, cả 5 nạn nhân hoàn toàn bất tỉnh dưới hố sâu trên 5m, trong hố chứa nhiều chất thải độc hại.

ngo doc khi cong ty deasang phu tho 1 1
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đeo bình khí tiếp cận các nạn nhân bất tỉnh dưới hố thải tại Nhà máy Deasang Việt Nam, tối 18/7. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 18h30 ngày 18/7, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhận tin báo xảy ra vụ tai nạn có người bị nạn dưới hố sâu chứa chất thải tại Công ty Daesang Việt Nam (phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì).

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ xác định có 5 nạn nhân bị nạn hoàn toàn bất tỉnh dưới hố sâu trên 5m, chứa nhiều chất thải độc hại, không gian chật hẹp, thiếu sáng, tầm nhìn bị hạn chế. Việc tiếp cận đưa nạn nhân lên gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Sau 45 phút, đến 19h15, cả 5 nạn nhân được đưa lên mặt đất và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu; lực lượng cứu hộ bàn giao các nạn nhân cho đơn vị chức năng điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

ngo doc khi cong ty deasang phu tho
Cả 5 nạn nhân bất tỉnh hoàn toàn dưới hố thải sâu trên 5m, chứa nhiều chất thải độc hại. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

UBND tỉnh Phú Thọ xác nhận sự cố làm 4 người tử vong, 1 người bị thương tại Công ty Deasang Việt Nam là sự cố đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình làm việc.

Ngày 19/7, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản yêu cầu khắc phục sự cố lao động nói trên tại Công ty Deasang Việt Nam và tăng cường quản lý về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND TP Việt Trì, các cơ quan liên quan và Công ty TNHH Deasang Việt Nam khẩn trương chỉ đạo khắc phục, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương.

ngo doc khi cong ty deasang phu tho 2
Kích thước miệng hố thải trên mặt đất. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Công an tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành tổ chức kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trong đó tập trung kiểm tra việc quản lý các loại máy, thiết bị, vật tư, chất thải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Trên trang web của công ty (miwon.vn), Công ty TNHH Daesang Việt Nam thuộc Tập đoàn Daesang – là nhà sản xuất đường tinh bột và tinh bột lớn nhất Hàn Quốc. Các dòng sản phẩm chính của Công ty TNHH Daesang Việt Nam là mì chính, hạt nêm, bột chiên, bột chiên xù, bột chiên gà giòn, bột năng đa dụng , gia vị hoàn hảo, nước mắm, nước tương…

Trong 5 người thương vong tại Công ty Miwon Việt Nam vào tối 18/7, có 2 người quê Hà Nội và Hải Dương, 3 người quê Phú Thọ. Bốn người tử vong từ 38 – 59 tuổi. Người duy nhất sống sót trẻ nhất, 35 tuổi. 4 trường hợp tử vong gồm:

  • Vũ Sao H. (SN 1984, ngụ phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ);
  • Lê Hùng V. (SN 1980, ngụ phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ);
  • Trần Văn Th. (SN 1963, ngụ phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội);
  • Dương Văn S. (SN 1984, ngụ thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương)

Người bị thương là Nguyễn Trung K. (SN 1987, ngụ xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sơn Nguyên