Theo công bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tối 5/3, hơn 2.000 người Việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine, sang Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia… Dự kiến sẽ có một chuyến bay đưa công dân Việt tị nạn từ Romania vào ngày 7/3 và một chuyến từ Ba Lan vào ngày 8/3, sơ tán tổng cộng 553 người về nước trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine.

nguoi viet o ukraine
Người Việt tị nạn từ Ukraina đang tạm cư trú tại chùa Nhân Hòa (vùng ngoại ô thủ đô Warszawa, Ba Lan). Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đưa các nhóm người Việt tị nạn về đây kể từ ngày 2/3/2022. (Ảnh: Mạc Việt Hồng/Facebook)

Tính đến 19h ngày 5/3, hơn 2.000 người Việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine và được bố trí sang các nước lân cận – Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, theo các bản tin của truyền thông nhà nước.

Trong đó, “hơn 1.000 người đã tới Ba Lan; 370 người đã tới Romania, 200 người đang được đưa từ Moldova sang Romania; Đại sứ quán Hungary đã đón khoảng 190 người; hơn 40 người đã tới Slovakia”, theo nội dung thông báo.

Vẫn theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam tối 5/3, dự kiến sẽ có một chuyến bay vào ngày 7/3, mang số hiệu VN88 của hãng Vietnam Airlines dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest (Romania), hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào trưa ngày 8/3. Chuyến thứ hai diễn ra vào ngày 9/3 – số hiệu QH9066 của hãng Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw (Ba Lan), hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào sáng ngày 10/3.

Theo đó, dự kiến tổng cộng khoảng 553 người Việt sống tại Ukraine sẽ về tới Hà Nội vào ngày 9 và 10/3 tới. Theo công bố, những hành khách trên sau khi hạ cánh tại Việt Nam sẽ được xét nghiệm COVID-19 và thực hiện cách ly y tế.

Trước đó, VietNam Plus (thuộc TTXVN) ngày 4/3 dẫn báo cáo của Cục Lãnh sự Việt Nam cho hay hiện có khoảng 430 người Việt sống tại Ukraine có nguyện vọng về nước từ Romania (dự kiến 590 người sẽ sang Romania, trong đó 370 đã đến Romania và 220 người đang trên đường từ Moldova qua).

Bản tin trên dẫn tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho hay Vietnam Airlines đang lập kế hoạch đưa người Việt sơ tán từ Ukraine sang Romania về nước, xuất phát từ Hà Nội vào sáng 6/3 và quay trở về Việt Nam vào trưa 7/3. Theo đó, so với tin công bố vào tối 5/3 của Bộ Ngoại giao, kế hoạch bay của hãng này đã lùi lại một ngày.

“Bên cạnh đó, có 750 công dân từ Ukraine nhập cảnh Ba Lan, tuy nhiên số lượng người có nguyện vọng về nước chỉ khoảng 100 người, số còn lại muốn đi nước thứ ba hoặc quay về Ukraine khi tình hình ổn định nên có khả năng chuyến bay từ Ba Lan sẽ được điều chỉnh ngày bay nếu thiếu nhiều số người,” – VietNam Plus dẫn lời từ lãnh đạo Cục Hàng không.

Trên trang Facebook cá nhân, chị Mạc Việt Hồng, một tình nguyện viên hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine sang Ba Lan dự đoán người Việt sơ tán sang Ba Lan có lẽ đã tới một nghìn người. Chị cho hay trong 2 ngôi chùa Việt, hàng trăm người đang tạm cư trú. “Nhiều người đang ở trong các kho, trong nhà của những người hảo tâm; số khác đã kịp rời Ba Lan sang các quốc gia khác trong EU. Tính tới giờ này, riêng Ba Lan đã có 827 ngàn người sang lánh nạn” – chị viết.

Bài đăng kèm các tấm ảnh hàng trăm người Việt đang tị nạn tại chùa Nhân Hòa (Warszawa, Ba Lan) và các tình nguyện viên hỗ trợ đồ ăn, đổi tiền, làm taxi 0 đồng… tại ga tàu cho người Ukraine tị nạn sang Ba Lan.

Minh Sơn