Liên quan đến chính sách áp dụng trong việc phòng dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng “hướng dẫn của bộ, ban, ngành có cái không phù hợp với thực tiễn, mỗi nơi áp dụng một kiểu”. “Việc có nhiều hướng dẫn, quy định liên quan phòng dịch đã dẫn đến tình trạng ‘loạn văn bản’”, ông Quang nói.

covid 19 tphcm 1
Thêm 9.690 ca COVID-19 trong ngày 8/8. (Ảnh: HCDC)

Tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội tối ngày 8/8 ghi nhận thêm 13 người dương tính COVID-19 (có 7 người phát hiện tại cộng đồng). Trước đó, sáng và trưa nay, Hà Nội ghi nhận 43 ca nhiễm. Tổng số ca mắc trong 24h là 56 ca.

Trong 13 trường hợp mắc mới vào tối ngày 8/8, có 12 người thuộc chùm ca bệnh ho sốt cộng đồng và những người liên quan; một người thuộc chùm Tân Mai – Hoàng Mai.

Các ca mắc mới phân bố tại 8 quận huyện, gồm: Đông Anh, Ba Đình, Hoài Đức, Cầu Giấy, Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Trì.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có 1.783 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.074.

Tại TP.HCM, Sở Y tế cho hay ngày 7/8, thành phố đã tiêm được cho 262.471 người.

Từ ngày 22/7 đến hết 7/8, thành phố đã tiêm được cho tổng cộng hơn 2,1 triệu người. Trong khi đó, số vắc-xin TP.HCM đã nhận từ Bộ Y tế từ ngày 22/7 đến nay là hơn 2,59 triệu liều.

Như vậy, TP.HCM chỉ còn hơn 487.000 liều vắc-xin. “Với tốc độ tiêm hiện nay, nếu Bộ Y tế không kịp phân bổ vắc-xin thì đến hết ngày 9/8, thành phố sẽ thiếu vắc-xin để tiêm diện rộng”, Sở Y tế đánh giá.

Trước đó, ngày 3/8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có văn bản khẩn gửi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về đề nghị phân bổ cho TP.HCM 5,5 triệu liều vắc-xin trong tháng 8.

TP.HCM hoàn thành đợt tiêm thứ 5 vào ngày 2/8 và bắt đầu đợt tiêm thứ 6 từ ngày 3/8, dự kiến kéo dài đến hết tháng. Nếu được cung cấp vắc-xin đầy đủ, thành phố dự kiến sẽ tiêm cho 70% người trên 18 tuổi tại TP.HCM trong tháng này.

Theo thống kê, TP.HCM hiện có khoảng 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Ngoài việc tiêm mũi 1 cho người dân, thành phố còn phải tính toán tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1.

Về năng lực tổ chức tiêm, ông Đức cho biết thành phố có thể đạt tốc độ tối đa 300.000 liều/ngày theo công suất của 1.200 đội tiêm hiện nay.

Tại An Giang, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thanh Bình trong buổi họp chiều hôm 8/8, cho biết sau 23 ngày áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh còn phát sinh ca nhiễm mới. 85% ca mắc COVID-19 là tài xế vận chuyển hàng hóa đường dài từ các tỉnh, thành phố về An Giang.

Lo ngại dịch lan rộng, An Giang đã lập 3 chốt chặn để phân luồng xe 4 chỗ, xe tải cỡ trung bình và xe tải nặng. Các tài xế sẽ được xét nghiệm khi vào An Giang.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết địa phương có 100 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia – quốc gia cũng có số ca nhiễm tăng cao. Theo đó, tỉnh đã cử 2.000 người trực tại biên giới để phòng dịch.

Liên quan đến chính sách áp dụng trong việc phòng dịch COVID-19, ông Quang cho rằng “hướng dẫn của bộ, ban, ngành có cái không phù hợp với thực tiễn, mỗi nơi áp dụng một kiểu”.

“Việc có nhiều hướng dẫn, quy định liên quan phòng dịch đã dẫn đến tình trạng ‘loạn văn bản’”, ông Quang nói.

Đến ngày 8/8, An Giang có 531 bệnh nhân mắc COVID-19. Tỉnh hiện có 3 máy xét nghiệm PCR với công suất 1.200 mẫu đơn/ngày. Dự kiến thời gian tới, tỉnh sẽ có 9 máy xét nghiệm PCR, nâng năng lực xét nghiệm lên 3.000 mẫu đơn/ngày.

An Giang đã nhận 126.000 liều vắc-xin từ Bộ Y tế và dự kiến sẽ tiêm hết trong tuần sau. An Giang hiện có 14 cơ sở điều trị COVID-19 tại tuyến tỉnh và tuyến huyện với 90 giường điều trị bệnh nhân nặng, 150 giường điều trị bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng. Thời gian tới, nhiều cơ sở y tế tại tỉnh sẽ chuyển hẳn sang điều trị COVID-19 nên có thể nâng tổng công suất lên 4.000 giường.

Thêm 9.690 ca COVID-19 trong ngày 8/8

Bộ Y tế Việt Nam tối 8/8 công bố thêm 4.949 ca COVID-19 (có 4.947 ca ở 32 tỉnh thành), ghi nhận tại TP.HCM (2.002), Bình Dương (1.733), Đồng Nai (224)…

Tổng số ca mới trong ngày 8/8 là 9.690 ca, chủ yếu tại TP.HCM (3.898), Bình Dương (3.210), Long An (724), Đồng Nai (614), Khánh Hòa (201), Đà Nẵng (130), Hà Nội (114). Trong đó có 2.155 ca trong cộng đồng.

4.860 người được công bố bình phục trong ngày, nâng tổng số ca lên 71.497. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 501. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20.

Bộ Y tế chiều 8/8 ghi nhận thêm 147 ca tử vong (3251-3397) tại 6 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM tử vong 108 ca; Bình Dương 30 ca; Long An 5 ca; các tỉnh Cà Mau, Đắk Lắk, Bình Định và Ninh Thuận mỗi nơi một ca.

Tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 8.896.615, trong đó tiêm 1 mũi là 8.008.156 người, tiêm mũi 2 là 888.459 người.

Lê Hoàn

Xem thêm:

10.000 lọ thuốc Remdesivir đầu tiên được phân bổ cho các bệnh viện ở TP HCM