Một tài xế xe con tại Nghệ An lao xe với tốc độ gần gấp đôi cho phép, trên đường chạy trốn cảnh sát giao thông (CSGT) tông chết 2 vợ chồng đi xe máy cùng chiều. Khi kiểm tra, tài xế này có nồng độ cồn vi phạm vượt quá mức cho phép nhiều lần.

nghe an chay tron csgt tai xe say xin tong chet 2 nguoi vo toi
Đầu xe ô tô biến dạng hoàn toàn sau khi tông mạnh vào xe máy với tốc độ gần 100km/h. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Sáng ngày 5/9, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với ông Dương Văn Thành (SN 1975, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) với cáo buộc chạy xe quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, gây tại nạn giao thông chết người.

Trước đó vào lúc 14h48 ngày 3/9, trên quốc lộ 48A (thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Dương Văn Thành đang điều khiển xe Fortuner BKS 37A – 391.70, chở 5 người chạy với tốc độ 96 km/h, vượt gần gấp đôi tốc độ quy định là 50 km/h.

Khoảng 14h55, khi xe chạy đến xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa) thì bị CSGT thuộc Tổ công tác số 3, Đội đường bộ số 1 tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, ông Thành tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Đến khoảng 15h15, xe ô tô con chạy đến địa phận xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa thì tông mạnh vào xe máy của vợ chồng ông T.V.Q (SN 1971) và bà N.T.T (SN 1980) đi phía trước.

Hậu quả, ông Q. tử vong tại chỗ, bà T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó. Ngoài ra, 5 người ngồi trên ô tô gây tai nạn cũng bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của vợ chồng ông Q. văng xa hàng chục mét. Chiếc xe con bị biến dạng toàn bộ đầu xe, phần đuôi lọt xuống rãnh giao thông, các mảnh vỡ bay tung tóe trên đường.

Tài xế Dương Văn Thành được cảnh sát giao thông tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn hơn 1 km và được đưa về trụ sở Công an thị xã Thái Hòa để điều tra. Qua xác minh, nồng độ cồn của tài xế này vượt mức quy định cho phép nhiều lần. Hiện tài xế Thành đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Thạch Lam