Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành và nguyên Chủ tịch UBND xã cùng 2 thuộc cấp đã bán 56 lô đất của xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An).

nghe an nguyen chu tich va bi thu xa cung thuoc cap ban 56 lo dat trai quy dinh2
Bốn bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 người nguyên là lãnh đạo và cán bộ xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.

Bốn người gồm:

  • Ông Nguyễn Văn Năm (SN 1959) – nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành;
  • Ông Nguyễn Văn Định (SN 1956) – nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành;
  • Ông Nguyễn Văn Thạch (SN 1960) – nguyên kế toán trưởng;
  • Ông Nguyễn Vĩnh Chinh – nguyên là cán bộ địa chính xã.

Bốn cán bộ này đến thời điểm bị khởi tố đều đã nghỉ hưu.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2015, 4 cán bộ này đã bán 56 lô đất với tổng diện tích với khoảng 4.317m² đất các loại tại xã Mỹ Thành.

Trong đó, với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã, ông Nguyễn Văn Năm được xác định là đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Định và các cán bộ khác bán diện tích đất trên, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 111 triệu đồng, gây hậu quả nghiêm trọng làm cho quỹ đất của địa  phương bị hao hụt…

Các bị can khai nhận số tiền bán đất được nhập vào ngân sách của xã và hạch toán vào nguồn nhân dân tự nguyện đóng góp nộp vào kho bạc, nhằm mục đích rút được 100% số tiền này cho xã sử dụng vào việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn mới cho địa phương.

Được biết, Mỹ Thành là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Thành, về đích nông thôn mới vào năm 2018.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra.

Bảo Khánh