Sau khi bị buộc ra khỏi ngành vì gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi năm 2019, cựu đại úy công an Lê Thị Hiền vừa truy tố cùng hàng chục đồng phạm do kinh doanh đồ uống, bóng cười, dùng thủ đoạn “dí bill” cướp tiền của khách.

le thi hien
Đại úy Lê Thị Hiền trước khi bị giáng hàm, yêu cầu xuất ngũ vì gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất hồi năm 2019. (Ảnh: thanhnien.vn)

Ngày 22/3, truyền thông nhà nước dẫn tin Viện KSND quận Đống Đa (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Lê Thị Hiền (SN 1983, cựu đại úy Công an quận Đống Đa, quê Thanh Hóa, trú Hà Nội) cùng 17 bị can khác về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2019, bà Hiền cùng Vũ Anh Hoàng (SN 1991, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, trú Hà Nội) góp hơn 2 tỷ đồng mở quán Magic Lounge (quận Đống Đa, Hà Nội) kinh doanh đồ uống, bóng cười. Bà Hiền góp 20% vốn và được giao quản lý mảng hậu cần thu chi, giám sát hoạt động và đối ngoại.

Tháng 3/2020, nhóm của Hiền thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, trú Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán Magic. Hiền, Hoàng và Thăng yêu cầu Trang phải đạt được doanh thu 1,6 tỷ đồng trong tháng đầu, 1,7 tỷ đồng trong tháng thứ hai, và 2 tỷ đồng trong tháng thứ ba. Sau 3 tháng, nếu Trang không đạt được mục tiêu trong hợp đồng, sẽ phải làm tiếp đến khi nào đạt được thì thôi.

Để đạt doanh thu trên, Trang nói phải dùng cách “dí bill”. Nhóm chủ quán nói nếu động chạm sẽ có người đứng ra giải quyết.

Về cách thức, Trang dùng nữ nhân viên lên các trang mạng xã hội (Tinder, Badoo…) để làm quen, lôi kéo khách đến quán rồi gọi dịch vụ (đồ ăn, đồ uống, bóng cười…), sau đó nhân viên bỏ trốn để khách ở lại thanh toán. Các đội bảo an gồm các nhân viên nam, hoạt động như đội bảo kê để đánh, ép khách nếu không chịu trả tiền.

Do dịch bệnh COVID-19, quán Magic không có khách nên Trang phải tiếp tục làm đến tháng 3/2021. Quán Magic áp dụng “dí bill” từ tháng 1/2021. Trong tháng 3/2021, Trang hoàn thành doanh thu mục tiêu, các chủ quán muốn ký thêm hợp đồng mới với Trang.

Đánh đập bắt khách trả hóa đơn hàng chục triệu đồng

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 31/3 – 14/4/2021, nhóm của bà Hiền đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản.

Vụ thứ nhất, vào khuya 31/3/2021, anh Hoàng Anh Đ. (SN 1990, Hà Đông, Hà Nội) đến quán Magic để gặp một cô gái quen qua mạng tên Trang (nhân viên của quán). Sau khi ra về, anh Đ. bị Trang và 2 bảo vệ chặn lại, ép thanh toán hơn 35 triệu đồng tiền đồ ăn, thức uống. Không đồng ý, anh Đ. bị nhốt vào phòng đánh đập.

Bị đánh nhiều lần, đến sáng 1/4/2021, anh Đ. chuyển khoản số tiền trên cho Đinh Quốc Dũng. Sau đó, Dũng chuyển tiền cho bà Hiền.

Vụ thứ hai, vào đêm 13/4/2021 và rạng sáng 14/4/2021, anh Trương Phát T (SN 2002, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) bị ép trả gần 20 triệu đồng hóa đơn.

Vụ thứ ba, đêm 13/4/2021 và rạng sáng 14/4/2021, anh Hồng D. (SN 1996, Văn Giang, Hưng Yên) bị ép trả gần 20 triệu đồng.

Vụ thứ tư, đêm 13/4/2021, rạng sáng 14/4/2021, anh Lê Xuân B. (SN 1997, Đông Hưng, Thái Bình) bị ép trả 9,4 triệu đồng.

Tổng số  tiền bị chiếm đoạt trong 4 vụ trên là 84,4 triệu đồng.

Ngoài những hành vi trên, Viện KSND quận Đống Đa xác định hàng tháng, bà Hiền đã chi 31 triệu đồng từ doanh thu của quán để “đối ngoại” cho các vi phạm của cơ sở này.

Trong quá trình điều tra, cựu đại úy Lê Thị Hiền được cho là khai báo quanh co, không thừa nhận các cáo buộc. Các bị can Hoàng, Thăng cũng phủ nhận hành vi cướp tài sản. Theo kết quả điều tra và cáo trạng, các cơ quan tố tụng xác định 4 bị cáo gồm: Vũ Anh Hoàng, Nguyễn Đức Thăng, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Minh Trang là người chủ mưu, cầm đầu; các bị can khác là người thực hành tích cực trong vụ án.

18 bị can bị truy tố gồm: Vũ Anh Hoàng (SN 1991, Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, Thanh Xuân, TP.Hà Nội), Lê Thị Hiền (SN 1983, Thanh Hóa, trú Cầu Giấy, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, Hà Đông, TP Hà Nội), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, Tây Hồ, TP Hà Nội), Đinh Quốc Dũng (SN 1996, Nho Quan, Ninh Bình), Hoàng Thanh Tùng (SN 2001, Lạng Sơn), Nguyễn Phương Trang (SN 2006, Thanh Trì, TP Hà Nội),

Lê Thành Đạt (SN 2001, Đống Đa, TP.Hà Nội), Phạm Tuấn Thành (SN 1998, Long Biên, TP Hà Nội), Nguyễn Đình Nam (SN 2001, Thường Tín, TP Hà Nội), Bùi Dương Anh Hưng (SN 2002, Phú Thọ), Hoàng Đức Anh (SN 2001, Hải Phòng), Trần Minh Hiếu (SN 2002, Phú Thọ), Đỗ Duy Hưng (SN 2002, Nam Định), Đỗ Hải Tuấn (SN 1995, Hoàng Mai, TP Hà Nội), Nguyễn Tài Nam (SN 1997, Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Nguyễn Đăng Hà (SN 2001, Hải Dương).

Bà Lê Thị Hiền là cựu đại úy công an, làm việc tại Công an quận Đống Đa (Hà Nội). Ngày 11/8/2019, tại quầy làm thủ tục hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), bà Hiền mắng chửi, hăm dọa nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh sân bay sau khi đòi hỏi gửi thêm vali 8kg (đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước) và bị từ chối.

Bà Hiền sau đó bị phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực Cảng, bị cấm bay 12 tháng.

Công an TP Hà Nội sau đó kỷ luật đại úy Hiền, giáng 2 cấp hàm từ đại úy xuống trung úy và yêu cầu xuất ngũ. Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, bà Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành. Ngày 18/11/2019, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ký Quyết định xuất ngũ đối với Trung úy Hiền.

Minh Sơn