Được giao quản lý tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá ở quận Tân Phú (TP.HCM), một phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự quận Tân Phú đã thuê nhà xưởng, liên kết với nhiều người mở sới bạc tại quận này với quy mô hàng tỷ đồng. 

cong an quan tan phu 1
Giới chức và Công an quận Tân Phú tại lễ ra mắt đề án “Kết nối Zalo – Vì quận Tân Phú bình yên”, tháng 1/2021. (Ảnh minh họa: tanphu.hochiminhcity.gov.vn)

Ngày 20/1, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên xử vụ Đoàn Hồng Phúc (sinh năm 1982, cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú) cùng 14 đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, theo báo Pháp Luật TP.HCM. Lý do là có bị cáo nộp đơn xin hoãn và có bị cáo đang mắc COVID-19 nên không thể mở phiên xử. Dự kiến phiên xử sẽ mở lại trong tháng 2/2022.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, 15 bị can bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại sòng bạc ở quận Tân Phú (TP.HCM). Trong đó, có một nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, tham gia với tư cách quản lý, điều hành, hưởng lợi theo tỷ lệ góp vốn; một kiểm sát viên Đội quản lý thị trường tham gia đánh bạc.

15 bị can trong vụ án gồm:

Các bị can: Ngô Nhựt Thanh (thường gọi là “Thanh mười ngàn”, SN 1972, ngụ quận Tân Phú), Tô Mỹ Nhí (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau) bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các bị can: Đoàn Hồng Phúc (SN 1982, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6), Nguyễn Văn Thanh (SN 1974, ngụ quận Tân Phú), Song Hỷ Phu (SN 1983, ngụ quận 11), Huỳnh Minh Phụng (SN 1993, ngụ quận Tân Phú), Trần Mạnh Huy (SN 1979, chồng của Nhí) bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc.

Các bị can: Đinh Văn Phụng (SN 1973, ngụ quận Tân Phú), Phạm Thanh Phong (SN 1979, ngụ quận 6), Trần Văn Tài (SN 1972, ngụ quận Bình Tân), Trịnh Anh Tuấn (SN 1973, ngụ quận 11), Lê Quốc Dũng (SN 1969, kiểm sát viên Đội quản lý thị trường số 15 thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM), Lê Ngọc Quyền và Nguyễn Công Viên (SN 1968, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trọng Long (SN 1993, ngụ quận Tân Phú) bị truy tố tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng, ngày 5/5/2020, Công an TP.HCM bắt quả tang Ngô Nhựt Thanh cùng đồng bọn tổ chức và trực tiếp đánh bạc ở nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Tại hiện trường, công an thu giữ gần 160 triệu đồng tiền mặt, đồng thời phát hiện “ổ bạc” này còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet.

Nhí khai quen biết Phúc vào năm 2017 khi Phúc là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự quận Tân Phú, được giao quản lý một số tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá ở quận Tân Phú. Còn Thanh khai quen với Phúc vào năm 2018, khi Phúc là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú. Thanh tổ chức sòng bạc núp bóng bãi xe ở đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Sau đó, bãi xe bị thu hồi.

Tháng 9/2019, Phúc thuê nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo (vốn là nhà xưởng cho thuê), cùng Nhí, Thanh núp bóng kinh doanh bãi giữ ô tô lập sòng bạc đánh bài binh xập xám, đá gà qua mạng; thu lợi bất chính từ tiền xâu bài, xâu gà.

Nhí được giao quản lý sổ sách, tiền bạc và hằng tháng tính toán chi phí chia tiền xâu bài, cỏ gà cho các bị can trong nhóm tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Nhí trực tiếp tổ chức, quản lý tài khoản đá gà qua mạng internet, thắng thua bằng tiền, để con bạc đánh bạc với nhà cái thông qua trang web s1288.com, sv388.com và nhóm cổ đông góp vốn…

Tháng 3/2020, được Phúc, Nhí đồng ý, Thanh cấu kết với Song Hỷ Phu, Nguyễn Văn Thanh cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Trong đó, Trần Mạnh Huy giúp Nhí thống kê hoạt động lời lỗ của tài khoản đánh bạc, tiền xâu bài, tiền thanh toán với các đối tượng góp vốn theo tuần… Huỳnh Minh Phụng được giao nhiệm vụ cảnh giới cho sới bạc từ tháng 12/2019, lương 5 triệu đồng/tháng; từ tháng 4/2020, Phụng xin Thanh, Nhí tổ chức thêm “chiếu bạc” dành cho giới tài xế gửi ô tô tại đây để thu tiền xâu.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 10/2019 – tháng 5/2020, tổng số tiền thắng thua mà nhóm tổ chức đánh bạc với các con bạc gần 4,4 tỷ đồng, số tiền các con bạc đánh bạc gần 133 tỷ đồng. Toàn bộ tiền lời lỗ và tiền xâu được Nhí, Huy tính toán (ghi lại trên máy tính hoặc sổ ghi chép), chia cho nhóm góp vốn theo tỷ lệ: Thanh 30%, Nhí 40%, Phúc 10%, Huy 10%, Quốc 5%, Tâm 5%.

Minh Sơn

Xem thêm: