Đại diện AFD cho biết dự án này sẽ có cách tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ, xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp bờ biển giúp giải quyết được nguyên nhân gốc rễ tình trạng mất cân bằng dòng vận chuyển bùn cát ven bờ, từ đó nâng cao được khả năng phục hồi tổng thể của toàn bộ dải bờ biển.

bai bien cua dai tan hoang
Bãi biển Cửa Đại tan hoang. (Ảnh: vov.vn)

Truyền thông trong nước đưa tin chiều ngày 15/3, Bộ Tài chính và Liên minh châu Âu (EU) tổ chức ký thỏa ước tín dụng cho dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Dự án có tổng mức đầu tư 42 triệu euro (tương đương 982,2 tỷ đồng), trong đó, 35 triệu euro là khoản vay từ Cơ quan phát triển Pháp (AFD), 2 triệu euro đến từ khoản viện trợ không hoàn lại của EU, địa phương đối ứng 5 triệu euro.

Dự án triển khai trong 4 năm trên dải bờ biển 5km từ vịnh Cửa Đại đến khu nghỉ dưỡng Victoria. Mục tiêu là phục hồi bờ biển để hỗ trợ ngành công nghiệp du lịch và các dịch vụ kèm theo, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Hai giải pháp được lựa chọn là xây dựng 7 mỏ hàn và 7 đê chắn sóng cùng giải pháp mềm thuận thiên, thân thiện với môi trường như đổ cát nuôi bãi để giải quyết sự mất cân bằng cục bộ và cải thiện dòng vận chuyển cát tự nhiên.

Dự án sẽ áp dụng chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ (gồm đồng bằng ven biển, vùng đất thấp, cửa sông, các cồn cát…), theo dõi diễn biến đường bờ biển bằng cách tiếp cận bền vững cho 80km bờ biển từ Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến Tam Hải, tỉnh Quảng Nam.

Ông Oliver Brochet – Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết chính phủ Pháp thông qua AFD mong muốn hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu ưu tiên về biến đổi khí hậu. Ông hy vọng dự án sẽ giúp củng cố hệ thống hạ tầng cơ sở, qua đó giải quyết các vấn đề ngập lụt, sạt lở vì mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sinh sống cho người dân địa phương.

Bờ biển Hội An dài 7,5km với nhiều bãi tắm như Cửa Đại, Thịnh Mỹ, An Bàng. Trong đó, Cửa Đại là một trong 25 bãi biển được công nhận đẹp nhất châu Á, nhưng từ năm 2000 đến nay liên tục bị xói lở, có vị trí ăn sâu vào đất liền 100m.

Theo TS. Đào Đình Châm (Viện Địa lý), Quảng Nam với chiều dài bờ biển 125km, có tới 18,9km bờ biển bị xói lở (chiếm 15% chiều dài bờ biển của tỉnh).

Đặc biệt tại bờ biển, cửa sông vùng Cửa Đại (Hội An), hiện tượng này xảy ra trên chiều dài vài nghìn mét với tốc độ lên tới vài chục mét mỗi năm. Song song với xói lở là bồi lấp cửa sông, bồi lấp luồng lạch đang xảy ra với chiều hướng gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ.

Năm 2019, sự xuất hiện của đảo “khủng long” cách cửa biển Cửa Đại 2km đã gây khó khăn cho các phương tiện giao thông khi ra vào cửa cũng như quá trình tiêu thoát lũ ở hạ du sông Thu Bồn cũng khiến giới khoa học, các nhà chức trách và địa phương đau đầu trong việc lý giải nguyên nhân, tìm giải pháp ứng phó.

Khánh Vy (t/h)