Một ngư dân ở Quảng Bình có tiền sử bị tai biến, tự điều khiển tàu đi câu mực một mình không thấy quay về, nghi mất tích trên biển. 

quang binh mot ngu dan nghi mat tich cung tau ca khi di cau muc tren bien
Cửa Roòn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: vov.vn)

Ngày 15/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một ngư dân nghi mất tích khi đi câu mực trên biển.

Theo đó, ngày 11/8, ông Nguyễn Thanh Hòa (SN 1970, trú thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú) là thuyền trưởng, điều khiển tàu cá mang BKS QB-93723 TS, trên tàu có 4 thuyền viên đi đánh bắt xa bờ về cập cửa sông Roòn.

Tuy nhiên, tàu không thể cập bến tại đây được do nước sông cạn vì bị bồi lấp nên ông Hòa phải ở lại trông coi tàu. Đến ngày 13/8, ông Hòa điều khiển tàu đi câu mực một mình.

Không thấy chồng quay về, hơn nữa, do ông Hòa có tiền sử bị tai biến nên bà Lê Thị Thu Hiền (SN 1970) rất lo lắng. Bà Hiền đã gọi điện, nghe có chuông đổ nhưng không ai bắt máy.

Ngày 14/8, bà Lê Thị Thu Hiền đã trình báo sự việc đến UBND xã Quảng Phú.

Thông thường đi câu mực sẽ gần bờ, đứng từ bờ vẫn có thể quan sát được tàu. Tuy nhiên, trong trường hợp này lại không thấy cả tàu cá cùng ông Hòa đâu cả.

Lực lượng chức năng đã thông báo cho các phương tiện của người dân trên biển cùng phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm ngư dân Hòa.

Ngọc Mai