Giữa đêm khuya, 2 ngư dân rời tàu cá để xuống thuyền thúng đi câu mực ở tọa độ cách đất liền Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 230 hải lý, không may, cả 2 người gặp nạn.

cau muc tren bien giua dem 1 ngu dan chet 1 ngu dan mat tich
Câu mực trên biển giữa đêm, 1 ngư dân tử vong, 1 ngư dân mất tích. (Ảnh minh hoạ: vtc.vn)

Chiều muộn ngày 20/7, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho hay hiện tàu cá PY-90946 TS đang trên đường đưa thi thể ngư dân T.T.T (SN 1977, ngụ xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Phú Yên) vào bờ. Dự kiến, tàu sẽ vào cảng phường 6 (TP. Tuy Hòa) vào chiều ngày 21/7, còn thi thể của ngư dân T.Q.H. (SN 1990, ngụ phường 6, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) hiện vẫn mất tích, chưa được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/6, 2 ngư dân trên cùng đi đánh bắt trên tàu cá PY-90946 TS do ông Nguyễn Đình Vị (SN 1970, ngụ phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) là thuyền trưởng, trên tàu có 6 lao động.

Khoảng 23h45 ngày 18/7, khi tàu cá đang đánh bắt hải sản ở tọa độ cách bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 230 hải lý về hướng đông nam, 2 ngư dân T. và H. rời tàu cá xuống thuyền thúng đi câu mực.

Sau đó những người trên tàu cá PY 90946 TS phát hiện 2 ngư dân và chiếc thuyền thúng mất tích trong đêm liền tổ chức tìm kiếm. Đến 9h sáng ngày 19/7 thì phát hiện, vớt được thi thể ông T.

Các ngư dân trên tàu tiếp tục tìm kiếm ngư dân H. nhưng không có kết quả, đến chiều tối ngày 19/7, tàu cá quyết định dừng tìm kiếm để đưa thi thể ông T. về đất liền. Dự kiến chiều ngày 21/7, tàu cá trên sẽ về đến cảng cá Đông Tác, TP. Tuy Hòa.

Về ngư dân T.Q.H, ngay sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cũng đã phát thông báo cho các phương tiện hoạt động gần tàu cá có ngư dân bị nạn biết để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Thạch Lam