Chiều tối 17/10, thêm một vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), đè vùi một ngôi nhà có 6 người ở bên trong, hiện đã tìm thấy thi thể 2 người…

quang tri 2 image
Một gia đình 5 người tại Quảng Trị đang kêu cứu, nhờ được giúp đỡ, trong đó người đàn ông mới bị tai nạn, người già 75 tuổi, trẻ nhỏ nhất mới 43 ngày tuổi. Thông tin đưa lên vào tối ngày 17/10/2020. (Ảnh: dẫn qua FB Quảng Trị 24h)

Ông Hồ Văn Trọn, Phó Chủ tịch UBND xã Húc cho biết vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 16h30 chiều nay (17/10), vùi lấp hộ gia đình ông Hồ Văn Thơi ở thôn Tà Rùng, xã Húc. Gia đình có 6 nhân khẩu. Trong chiều nay, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai mẹ con là Hồ Thị An và Hồ Thị Hạnh.

Lúc 21h tối 17/10, trung tá Lê Văn Hòa, Phó trưởng công an huyện Hướng Hóa, cho biết công an huyện vẫn chưa vào được hiện trường do mưa lớn, đường bị chia cắt, theo cập nhật từ báo Thanh Niên.

Hiện UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu chính quyền xã Húc nhanh chóng đưa dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. .

Thôn Tà Rùng sáng nay vừa xảy ra một vụ đất đồi sạt lở vào khoảng 5h sáng, khiến bé gái H.T.Th. (2 tuổi) đang ngồi trong nhà cùng mẹ bị tường đè tử vong, người mẹ là bà H.T.L.H. (45 tuổi) bị thương nặng.

Theo cập nhật trong ngày 17/10, lũ trên các sông tại Quảng Trị lên nhanh. Tính riêng tại huyện Hướng Hóa, nước lũ chia cắt 4 điểm tại thôn Hùn, Loa, Trùm, Ba Tầng thuộc xã Ba Tầng; xã Hướng Lập bị nước lũ chia cắt tại thôn Cuôi, Tri; thị trấn Lao Bảo bị nước lũ chia cắt tại khóm Cao Việt, Duy Tân; xã Tân Lập bị nước lũ chia cắt tại thôn Bù, Cồn, Làng Vây; xã Thanh bị nước lũ chia cắt tại thôn Thanh 1, Thanh Mới; xã Lìa bị nước lũ chia cắt tại thôn Kỳ Tăng, Amôr, A Xóc-Lìa;

Nước lũ cô lập các thôn Long Thành, Xi Núc (xã Tân Long); các tuyến đường đi vào xã Hướng Lộc bị nước lũ chia cắt; tuyến đường đi xã Thuận bị nước lũ chia cắt tại Bản 1; đường ĐT 587 bị tắc đường tại ngầm tràn km 1+700 do nước lũ tràn qua…

Toàn huyện có 1.088 hộ/4.941 khẩu phải di dời khỏi vùng bị ngập lụt.

Diễn biến trước đó, từ 8h sáng ngày 17/10, toàn bộ cửa xả của hồ chứa thủy lợi tại thủy điện Quảng Trị được mở hết, lưu lượng xả chảy qua tràn theo chế độ tự do ước đạt 1.110 m3/s, dù nhiều vùng hạ du của tỉnh này vẫn đang chìm trong biển nước.

Nguyễn Quân

Xem thêm: