Sáng 4/6, Bộ y tế Việt Nam công bố ghi nhận thêm 52 ca dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), trong đó tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh chiếm 49/52 ca. Sau 39 ngày bùng phát, đợt dịch hiện tại đã tăng lên con số 5.008 ca, vượt tổng số ca của cả 3 đợt cộng lại, trở thành đợt bùng phát có số ca tăng nhất, nhanh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

COVID 19 bac giang
Xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh cho 19.000 công dân đang sinh sống, tạm trú, cư trú ở thôn Núi Hiểu, thôn Tam Tầng, Quang Châu và thôn Trung Đồng, xã Vân Trung (huyện Việt Yên). (Ảnh: syt.bacgiang.gov.vn)

Dịch lan rộng ở 37/63 tỉnh thành, trong đó:

  • nhóm trên 2700 ca: Bắc Giang 2713;
  • nhóm trên 900 ca: Bắc Ninh 965;
  • nhóm trên 400 ca: Hà Nội 430 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 93 ca, 50 ca ở Bệnh viện K);
  • nhóm trên 200 ca: TP.HCM 288;
  • nhóm trên 100 ca: Đà Nẵng 158;
  • nhóm từ 10-100 ca: Vĩnh Phúc 90, Lạng Sơn 80, Điện Biên 58, Hải Dương 50, Hà Nam 45, Hưng Yên 37, Thái Bình 21;
  • nhóm từ 1-10 ca: Long An 10, Hòa Bình 7, Nam Định 6, Thừa Thiên Huế 5, Thanh Hóa 5, Phú Thọ 4, Ninh Bình 4, Đăk Lăk 4, Quảng Trị 3, Quảng Nam 3, Thái Nguyên 3, Hải Phòng 3, Bình Dương 3, Trà Vinh 2, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Bạc Liêu, Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Tháp mỗi nơi 1 ca.

Thông tin về các ca mới như sau:

Bắc Giang (35)

Các bệnh nhân từ 8064-8066, 8083-8112, 8114-8115 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Bắc Ninh (14)

Các bệnh nhân từ 8067-8075, 8078-8082 gồm 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Hà Nội (2)

Các bệnh nhân 8077, 8113: gồm một ca có tiền sử đi về từ TP HCM, một ca là F1 của 5243. Kết quả xét nghiệm ngày 3/6 họ dương tính với nCoV.

Thái Bình (1)

Bệnh nhân 8076: nữ, 75 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 3/6 dương tính với nCoV. Bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tổng số ca Việt Nam đã công bố từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020) đến 6h ngày 4/6 là 8.115 (6.577 ca ghi nhận trong nước và 1.538 ca nhập cảnh). Số bệnh nhân mắc COVID-19 đang được chữa chạy tăng lên con số 4.977 người.

Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin COVID-19 trong cộng đồng, khi trong ngày 3/6, trên 45.000 người ở Yên Bái, Lào Cai, Bắc Ninh, Bắc Giang đã tiêm.

Cùng ngày, Bộ Y tế phân bổ vắc xin COVID-19 AstraZeneca đợt 4, phải hoàn thành tiêm trước 15/9, trong đó 22 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố (CDC Bắc Giang và Bắc Ninh được phân bổ nhiều nhất 50.000 liều mỗi tỉnh; tiếp đến là CDC Hà Nội 20.000 liều; CDC Hải Dương 17.600 liều và CDC Thanh Hóa, CDC Cần Thơ mỗi đơn vị 10.000 liều…); 3 Bệnh viện (Bệnh viện E 7.000 liều, Bệnh viện Nhi TW 5.000 liều và Bệnh viện K 1.500 liều);  Viện Pasteur TP.HCM 6.000 liều; 6 Viện/ Trung tâm pháp y quốc gia, phân viện và các khu vực 100 liều mỗi nơi…

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hà Nội có 1 ca nhiễm virus Vũ Hán, khẩn tìm người bay chuyến VN220 từ TP.HCM