Lập Zalo, Facebook ảo đăng tải lên mạng bán nông sản là củ gừng tươi, nghi phạm yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản để đặt cọc trước rồi cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền và lẩn trốn.

son la gia lam dau moi nong san nguoi dan ong lua dao chiem doat tien dat coc
Nghi phạm Hà Đình Hào tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.sonla.gov.vn)

Ngày 14/5, Công an huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) cho hay vừa bắt giữ nghi phạm Hà Đình Hào (SN 1998, trú huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời điểm hiện tại người dân ở xã Mường Do, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) đang trong thời gian thu hoạch và mua bán số lượng lớn củ gừng tươi.

Biết được điều này, nghi phạm Hào đã sử dụng thông tin, hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội giới thiệu mình là đầu mối phân phối nông sản.

Khi có người liên hệ hỏi mua, Hào thỏa thuận giá cả và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc trước cho Hào qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi các hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người tin tưởng đã liên lạc thỏa thuận giá và đặt cọc tiền cho Hào.

Trong đó, có anh L.T.H (SN 1983, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã liên lạc với Hào qua Zalo “SUHAO” để thỏa thuận giá và anh đã đặt cọc trước cho Hào 35 triệu đồng. Nhận cọc xong, nghi phạm Hào cho địa chỉ và hẹn ngày nhận hàng.

Đến ngày hẹn, anh H. không liên lạc được với Hào vì đã bị nghi phạm chặn liên lạc. Phát hiện mình bị lừa, anh H. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, cơ quan công an điều tra và xác định hành vi lừa đảo của Hào nên ngày 10/5, đã bắt giữ khẩn cấp Hà Đình Hào để điều tra.

Hào khai nhận với cơ quan công an, do biết được nhiều người có nhu cầu thu mua nông sản là gừng tươi, nên lừa đảo bằng thủ đoạn yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản rồi cắt đứt liên lạc và lẩn trốn.

Nghi phạm Hào cũng thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc và các tài khoản trên mạng để chặn liên lạc với các nạn nhân rồi lẩn trốn, di chuyển hoạt động ở các tỉnh phía Bắc.

Vụ việc đang được Công an huyện Phù Yên tiếp tục điều tra mở rộng.

Thạch Lam