Theo thống kê, mưa đá, dông lốc xảy ra vào ngày 6/3 ở Sơn La đã làm sập 1 nhà dân và 435 ngôi nhà bị thủng, tốc mái, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

son la mua da
Mưa đá xảy ra tại Sơn La hôm 6/3 gây thiệt hại cho cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả đang đến mùa thu hoạch như dâu tây. (Ảnh: Tin tức Sơn La/Facebook)

Ngày 8/3, ông Cao Viết Thịnh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, cho biết trận mưa đá, dông lốc xảy ra trên diện rộng ngày 6/3 đã gây thiệt hại cho nhiều nhà dân và sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê, tính đến 19h ngày 7/3, do mưa đá kèm dông lốc đã làm một nhà dân sập đổ hoàn toàn, 435 nhà bị thủng và tốc mái, trong đó, huyện Bắc Yên 388 nhà; huyện Mai Sơn 1 nhà; huyện Quỳnh Nhai 10 nhà; huyện Yên Châu 36 nhà.

Ngoài ra, mưa đá đã gây thiệt hại cho các loại cây trồng, đặc biệt các loại cây ăn quả đang đến mùa cho thu hoạch như mận, dâu tây, và một số loại cây đang ra hoa như xoài, nhãn.

Giá trị thiệt hại ước tính là hơn 1 tỷ đồng (chưa tính giá trị thiệt hại về nông nghiệp).

mua da son la 1
Ngôi nhà của người dân huyện Bắc Yên (Sơn La) bị thủng mái do mưa đá. (Ảnh: vov.vn)

Trước đó, chiều tối ngày 6/3, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa, dông lốc, mưa đá tập trung tại các xã: Chiềng Sung, Chiềng Chăn, Nà Bó, Cò Nòi (huyện Mai Sơn); xã Mường Khoa, Tạ Khoa, Hua Nhàn (huyện Bắc Yên); xã Mường Sại (huyện Quỳnh Nhai); Chiềng Đông (huyện Yên Châu).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc bộ đang bước vào thời điểm giao mùa, có sự tác động tranh chấp của khối không khí lạnh và không khí nóng.

Theo đó, ở Bắc bộ, đặc biệt ở khu vực vùng núi, trong giai đoạn này có nguy cơ xảy ra các hiện tượng mưa đá, giông, sét và lốc xoáy.

Những năm gần đây, Sơn La chịu nhiều ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thường xuyên xảy ra các đợt mưa đá, lũ quét, sạt lở đất đá… Đặc biệt là xuất hiện các dạng thiên tai xảy ra bất thường, khó lường với tần suất và cấp độ ngày càng gia tăng, gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng.

Theo thống kê, năm 2020, thiên tai đã làm 4 người chết, 12 người bị thương; hơn 9.000 ngôi nhà bị thiệt hại. Về nông nghiệp, 272 ha lúa, 537 ha hoa màu và rau màu, hơn 4.200ha diện tích cây trồng, 189 con gia súc, 919 con gia cầm… 103 tuyến đường bị ảnh hưởng với 95 điểm gây ách tắc; 23 công trình thủy lợi; 40 điểm trường học; 3 trạm y tế… Tổng giá trị thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sơn La đã xuất hiện 13 đợt không khí lạnh tăng cường, 3 đợt rét đậm, rét hại, 4 đợt nắng nóng, 8 đợt mưa lớn trên diện rộng và chịu ảnh hưởng của 5 cơn bão.

Thiên tai xảy ra khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Gần 440 ngôi nhà bị thiệt hại (trong đó 6 nhà thiệt hại hoàn toàn; 17 nhà thiệt hại từ 50% – 70%; 122 nhà thiệt hại từ 30% – 50%; 289 nhà thiệt hại một phần dưới 30%).

Thiên tai đã có những tác động mạnh đến nông nghiệp, gây thiệt hại 82,13 ha lúa, hơn 54 ha rau màu, gần 230 ha cây ăn quả; ngập 3.500 cây bắp cải và 475 con gia súc, 335 con gia cầm. Khoảng 2.400m mặt đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hơn 17.000m2 mặt đường bị xói lề, bong bật. Khối lượng đất đá sụt sạt khoảng 187.555m3.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng cũng bị ảnh hưởng, gây hư hỏng 76 cầu giao thông, 5 điểm trường, 3 công trình thuỷ lợi. Xói lở móng 2 cột điện; 1.836m kênh bị đứt gãy…

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong 9 tháng đầu năm 2021 ước tính khoảng 43,168 tỷ đồng.

Minh Long