Trong thời gian làm Chủ tịch xã Vũ Lạc (TP. Thái Bình), ông Tân đã sai phạm quy định về kế toán, làm thất thoát tài sản công.

thai binh nguyen chu tich xa an chan tien tu sua nghia trang liet si
Ông Nguyễn Văn Tân – nguyên là Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc khi còn đương chức. (Ảnh: baodansinh.vn)

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho hay vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Tân (SN 1963, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình) – nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc, để tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2, Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Các Quyết định và Lệnh nói trên đều đã được Viện KSND TP. Thái Bình phê chuẩn.

Ông Tân nguyên là Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc từ năm 2015 đến tháng 6/2021, nguyên là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Lạc từ tháng 7/2021 đến ngày 25/10/2022. Tháng 1/2023, ông Tân đã nghỉ hưu.

Theo điều tra ban đầu, ông Tân trong thời gian làm Chủ tịch xã Vũ Lạc, đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn chi 142 triệu đồng mua hàng trăm thùng nhựa đựng hóa chất đã qua sử dụng có dung tích 0,3m3 và 0,1m3 ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ về phát cho các thôn để đựng rác thải.

Trong khi quy định của Luật Bảo vệ môi trường thì các thùng nhựa này không được phép sử dụng.

Tiếp theo đó, ông Tân chỉ đạo mua máy làm phân hữu cơ, theo báo giá của đơn vị bán hàng là 150 triệu đồng, trong đó đã giao cho đơn vị bán hàng 80 triệu đồng, còn 70 triệu đồng, ông Tân giữ lại. Theo định giá của hội đồng thẩm định giá, chiếc máy này chỉ có giá 91 triệu đồng.

Ông Tân còn chỉ đạo cán bộ chuyên môn hợp thức hóa số tiền 200 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ của xã.

Tuy nhiên, số tiền này đã không được dùng cho việc tu sửa nghĩa trang, cũng không chuyển cho doanh nghiệp tài trợ xây dựng nghĩa trang xã, mà được chuyển sang mục khác để chi tiêu.

Liên quan những vụ việc sai phạm ở xã Vũ Lạc, tháng 10/2022, Thành ủy, UBND TP.Thái Bình đã ban hành kết luận kiểm tra, đồng thời ra quyết định xử lý kỷ luật đối với các lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vũ Lạc gồm:

  • Quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (ông Tùng là Chủ tịch xã Vũ Lạc giai đoạn từ năm 2008-2015, từ cuối năm 2015 đến ngày 25/10/2022, ông Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã);
  • Cách chức Đảng ủy viên đối với ông Nguyễn Văn Tân, Phó bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc, nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc;
  • Cách chức Ban thường vụ Đảng ủy xã Vũ Lạc đối với ông Đặng Xuân Khoa (ông Khoa là Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2022).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thạch Lam