Ghi nhận thêm một số ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus Vũ Hán (nCoV), trưa 29/1, UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phong tỏa toàn bộ xã Bình Dương thuộc thị xã Đông Triều đến hết ngày 23/2 để ngăn ngừa dịch lây lan.

thi xa dong trieu phong toa
Quân đội phun hóa chất khử khuẩn, tiêu độc tại thôn An Biên, xã Thủy An, TX Đông Triều (Quảng Ninh), ngày 29/1. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Theo tin từ Báo Chính phủ trưa 29/1, “tại một số địa phương của thị xã Đông Triều giáp ranh với TP Chí Linh của tỉnh Hải Dương, ngày 29/1, Quảng Ninh đã ghi nhận thêm một số ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus nCoV”. 

Trong ngày 29/1, hai xe ARS-14 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc tại khu vực các xã: Bình Dương, An Sinh, Thủy An và Nguyễn Huệ và hai khu vực cách ly tập trung của thị xã Đông Triều, Cổng thông tin của tỉnh Quảng Ninh cho hay.

Trưa trong ngày, UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND, yêu cầu phong tỏa toàn bộ xã Bình Dương (thuộc thị xã Đông Triều) từ 12h ngày 29/1 đến 12h ngày 23/2 (21 ngày).

Cùng thời gian trên, toàn bộ thị xã Đông Triều thực hiện giãn cách xã hội. Các yêu cầu được nêu như: giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy. Các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Tuổi Trẻ đưa tin hiện thị xã Đông Triều đã lập 258 chốt kiểm soát dịch bệnh tại tất cả các tổ dân, thôn, khu phố, yêu cầu hoạt động 24/24h. Ông Nguyễn Khắc Dũng – phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, cho biết thị xã Đông Triều đang nhanh chóng rà soát các trường hợp từ F1 đến F5, lấy mẫu bệnh phẩm để gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kiểm tra. Tới trưa 29/1, thị xã này đã rà soát được 4.600 trường hợp.

Đây là khu vực đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh áp dụng biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội, thời gian kéo dài tới 3 tuần. Các ca nhiễm trước đó, bệnh nhân 1553 sinh sống tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, làm việc tại sân bay Vân Đồn (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn); 10 ca dương tính sau đó là người nhà và người cùng làm việc tại sân bay.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Bệnh nhân 1553 là nhân viên an ninh sân bay suy hô hấp, viêm phổi nặng